Hàng trăm đàn ông Ấn Độ cầm đuốc ném vào người nhau như 'hỏa chiến'

Hàng trăm tín đồ Hindu ngày 22/4 đã cùng tập trung tại đền thờ nữ thần Durga, thành phố Mangalore, Ấn Độ để tham gia lễ hội “ném lửa”.

Chú thích ảnh
Trận 'hỏa chiến' của hàng trăm người đàn ông Ấn Độ. Ảnh cắt từ video

Lễ hội có tên gọi Agni Keli kéo dài 8 ngày trong tháng 4 đã thu hút hàng nghìn khách tới tham dự.

Theo quy định cuộc “hỏa chiến”, những người đàn ông tham dự phải cởi trần, giữ khoảng cách từ 10-15 m và ném những ngọn đuốc bằng bó cọ vào người nhau. Mỗi người chỉ được cho phép 5 lần ném để người khác bắt lửa.

Niềm tin tín ngưỡng cho rằng nữ thần Hindu Durga được cho là có sức mạnh xua đuổi được ma quỷ trong khu vực đe dọa tới nền hòa bình và sự an toàn của người dân địa phương.

Video người tham gia ném đuốc trong lễ hội Agni Keli (nguồn: RT):

Bảo Hà/Báo Tin tức
Ấn Độ khánh thành bức tượng lớn nhất thế giới, cao gấp đôi tượng Nữ thần Tự do
Ấn Độ khánh thành bức tượng lớn nhất thế giới, cao gấp đôi tượng Nữ thần Tự do

Ấn Độ đã triển khai hàng nghìn cảnh sát đảm bảo an ninh cho lễ khánh thành bức tượng lớn nhất thế giới dự kiến diễn ra trong ngày 31/10 tại quận Narmada, bang Gujarat.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN