Học sinh Trung Quốc sẽ học về chứng khoán từ tiểu học

Sách giáo khoa bậc tiểu học tại Trung Quốc sẽ sớm bổ sung nội dung về thị trường chứng khoán với những thuật ngữ như “hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu” hoặc “chiến lược mua-giữ”.

Chú thích ảnh
Học sinh tiểu học tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Xinhua ngày 15/3 đưa tin Bộ Giáo dục Trung Quốc và các nhà lập pháp quốc gia này khẳng định họ sẽ phối hợp để “tăng kiến thức tài chính” trong giới trẻ.

Tờ Guardian (Anh) dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết kế hoạch này nhằm nâng cao hiểu biết về an ninh thị trường và thị trường tương lai. Bước khởi đầu là sách giáo khoa dành cho trường tiểu học và trung học.

Các công ty công nghệ từng ra mắt ứng dụng về tài chính cho học sinh tại Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến.

Giới chức trách cũng khẳng định họ sẽ tập trung vào nâng cao kiến thức về tài chính cho giáo viên, khuyến khích các trường đại học bổ sung môn học liên quan đến tài chính cho mọi sinh viên.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tổng thống Nam Phi mắc kẹt 3 tiếng đồng hồ trên tàu hỏa
Tổng thống Nam Phi mắc kẹt 3 tiếng đồng hồ trên tàu hỏa

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã bị mắc kẹt nhiều giờ trên một tàu hỏa, nhưng sự cố này phần nào giúp ông có cái nhìn chân thực hơn về nỗi khổ của người tham gia giao thông tại đất nước mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN