Phụ nữ Mexico làm đám cưới tập thể với cây để cứu rừng

Một nhóm các nhà hoạt động nữ tại bang Oaxaca, Mexico đã tổ chức đám cưới tập thể với chú rể “sần sùi” gốc rễ trong nỗ lực muốn cứu rừng.

Một nhóm phụ nữ Mexico đám cưới tập thể với cây.

Mục đích của đám cưới tập thể đặc biệt này là thu hút sự chú ý của cộng đồng đối với vấn đề khai thác gỗ trái phép – một vấn đề nghiêm trọng mà quốc gia này đang đối mặt.

Khoảng 1/3 diện tích tại Mexico là rừng bao phủ. Kênh truyền hình Fox News đưa tin Oaxaca là một trong năm bang của Mexico chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng chặt phá rừng, chủ yếu là do các băng nhóm tội phạm gây ra.

Nhóm các nhà hoạt động nữ này hi vọng hành động của họ sẽ khiến mọi người có ý thức tham gia chiến dịch cứu đất rừng.

Mục đích của sự kiện là kêu gọi sự chú ý của cộng đồng về tình trạng chặt phá rừng.

Một trong các thành viên của nhóm hoạt động – cô Dolores Leycigi chia sẻ: “Việc kết hôn với cây là một cách biểu tình, để nói rằng chúng ta cần phải ngăn chặn thực trạng hủy diệt Mẹ Trái Đất mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây”.

Mặc dù lễ kết hôn tổ chức trong sự kiện “Cưới cây” không được pháp luật công nhận, vì cây cối không thể chấp thuận việc kết hôn, song sự gắn kết này đối với một số nhà hoạt động nữ vẫn được coi là việc nghiêm túc.

“Tôi nghĩ rất là thú vị nếu chúng tôi có cam kết với nhau, không chỉ với cái cây này, mà với vạn vật thiên nhiên. Tôi nghĩ về việc chúng ta đã tàn phá thiên nhiên như thế nào, nên tôi quyết định tới đây và kết hôn”, cô Leycigi giải thích.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Bốn bài học rút ra từ cuộc chiến chống khủng bố ở Syria
Bốn bài học rút ra từ cuộc chiến chống khủng bố ở Syria

Có thể nói Syria vừa là thành công vừa là thất bại trong chống khủng bố. Điều tưởng như trái ngược này đã cho thế giới biết nhiều bài học cũng như sự thật hiển nhiên trong cuộc chiến chống khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN