Tên cướp sở hữu tới 50 thẻ căn cước giả

Ngày 12/3, Bộ Nội vụ Bulgaria thông báo nhà chức trách nước này đã bắt giữ một công dân Anh đang bị truy nã tại quê nhà do có liên quan tới các vụ cướp có vũ trang. Đối tượng này có tới 50 thẻ căn cước giả mạo khác nhau.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Bulgaria bắt giữ một phần tử tình nghi trong chiến dịch truy quét khủng bố. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tuyên bố của bộ trên cho hay, nghi can đã bị bắt giữ chiều 11/3 tại thành phố cảng Burgas của Bulgaria sau khi giới chức Anh thông báo cho các đối tác Bulgaria nơi trú ẩn của đối tượng.

Tuyên bố nêu rõ: "Công dân Anh, 41 tuổi đã tiến hành nhiều vụ cướp có vũ trang", đồng thời cho biết thủ tục dẫn độ đối tượng này về nước sẽ được tiến hành.

Hồi năm ngoái, Tòa án Anh đã tuyên phạt 22 năm tù giam đối với 4 thành viên một băng nhóm chuyên sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo, trong đó có cả thẻ căn cước của cựu Thủ tướng David Cameron. Băng nhóm này đã sử dụng thủ đoạn quảng cáo bán hàng và dịch vụ "ảo" trên các trang web hợp pháp, trong đó có eBay, sau đó lấy luôn tiền của khách qua tài khoản được lập thẻ căn cước giả. Bằng thủ đoạn tinh vi này, băng nhóm lừa đảo này đã kiếm được khoảng 1 triệu bảng (tương đương 1,3 triệu USD).

Phương Oanh (TTXVN)
Lý do Boeing không đình chỉ bay 737 Max 8 bất chấp khủng hoảng lan rộng
Lý do Boeing không đình chỉ bay 737 Max 8 bất chấp khủng hoảng lan rộng

Trong khi nhiều quốc gia và hãng hàng không đình chỉ dòng máy bay Boeing 737 Max 8 sau hai vụ tai nạn chết người, Boeing vẫn tuyên bố máy bay của mình an toàn. Các chuyên gia cho rằng động thái này khiến Boeing càng lún sâu vào khủng hoảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN