Ngài Alex Ferguson ‘lo ngại’ cho ‘cuộc chiến’ nhà Manchester United

Trận thua West Ham vào cuối tuần qua thực sự biến Manchester United trở thành mớ hỗn độn với vô số sức ép lên HLV Jose Mourinho và làn sóng chỉ trích vị HLV này trong mối quan hệ với cầu thủ trẻ cá tính Paul Pogba.

Chú thích ảnh
Sự trở lại của ngài Alex Ferguson cho thấy ông thực sự quan tâm đến tương lai của đội bóng. Ảnh: Eurosport

Trước vấn đề này, theo báo chí Anh, vị HLV huyền thoại của CLB ngài Alex Ferguson đã tỏ ra “lo ngại” đội bóng Man U mà ông hằng nỗ lực sẽ trở thành gánh hề cho dư luận bàn tán.

Dưới thời vị HLV tài năng và cũng nổi tiếng chặt chẽ, Man U không chỉ giành 13 danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh, 2 lần vô địch Champions League mà mọi vấn đề trên sân tập đều được giữ kín trong nội bộ ban huấn luyện và cầu thủ.

Giữa những rối ren của CLB, sự trở lại của ông Ferguson ở SVĐ Old Trafford lần đầu tiên kể từ sau khi bị đột quỵ hồi tháng 5 trở thành nguồn động lực quý giá cho các CĐV của Quỷ đỏ. Mặc dù khi đó, dưới sân, đội bóng của họ cũng chỉ nỗ lực để cầm hòa được Wolves. Sau trận đấu này, vị HLV người Scotland chia sẻ với bạn bè ông thực sự lo ngại trước những luồng thông tin tiêu cực vây quanh CLB. Theo bạn bè ông, Ferguson tin rằng việc đưa Paul Pogba trở lại CLB cũng chính là bước gánh lấy rắc rối của Man U.

Ngài Alex Ferguson không phải là người duy nhất lo lắng cho Man U. Huyền thoại của đội bóng Sir Bobby Charlton cũng bày tỏ sự không vui khi đội bóng mất đi hoàn toàn sự vui tươi trên sân cỏ, mỗi trận đấu diễn ra là một cuộc cãi lộn.

Chú thích ảnh
Những khó khăn của Manchester United ở thời điểm hiện tại không chỉ do lỗi của cá nhân HLV Mourinho. Ảnh: Eurosport

Cựu cầu thủ của đội bóng Gary Neville cũng cho rằng Quỷ đỏ đã “mất hoàn toàn giá trị đích thực”. Anh chia sẻ thẳng thắng trên trang mạng xã hội của bản thân: “Mớ hỗn độn này bắt nguồn từ khi Man U sa thải HLV David Moyes sau 8 tháng dẫn dắt đội bóng. Chúng ta để mất hoàn toàn những giá trị cốt lỗi của CLB, thứ mà phải mất tới hàng trăm năm lịch sử CLB mới gây dựng được. Lỗi không phải chỉ ở HLV mà là ở sự thiếu sót về tầm lãnh đạo ở các cấp trên vị HLV này. Khủng hoảng ở nhiều vấn đề mà lại không tìm ra kế hoạch giải quyết”.

Rio Ferdinand cũng khẳng định đội bóng giờ chỉ còn là mớ hỗn độn và rất cần phải có những quyết sách chiến lược từ phía lãnh đạo.

Cả hai đều cho rằng chính Phó Chủ tịch điều hành CLB Ed Woodward là người đứng sau những thất bại của Man U trong việc nối tiếp thành công của ngài Ferguson sau khi ông nghỉ hưu năm 2013.

HLV Moyes cũng từng gián tiếp chỉ trích Woodward khi hứa hẹn những khoản chi lớn cho các hợp đồng mới nhưng rồi Man U không ký được hợp đồng đáng kể nào mùa đó ngoài Marouane Fellaini.

Woodward rất giỏi trong các thương vụ kinh doanh của Man U nhưng hoàn toàn thất bại trên thị trường chuyển nhượng. Man U chỉ chi ra 700 triệu bảng Anh cho chuyển nhượng kể từ khi ngài Ferguson ra đi.

Mùa chuyển nhượng hè vừa qua tiếp tục là một thất bại của Man U trên thị trường chuyển nhượng. HLV Mourinho khát khai một hàng hậu vệ mới nhưng bị từ chối thẳng thừng sau khi ký 2 bản hợp đồng với Eric Bailly và Victor Lindelof với tổng giá trị hợp đồng là 60 triệu bảng Anh.

Kết quả, ở thời điểm hiện tại Man U có khởi đầu mùa giải thất vọng nhất trong 29 năm trở lại đây. Vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 7 lượt thi đấu, cách vị trí thứ 4 của Tottenham tới 5 điểm tiếp tục khiến đội bóng chịu nhiều chỉ trích.

Sau tất cả, theo giới thạo tin, Mourinho sẽ chính thức nhận quyết định sa thải vào thứ 4 tuần này.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Phải chăng Zinedine Zidane chuẩn bị đến Manchester United?
Phải chăng Zinedine Zidane chuẩn bị đến Manchester United?

Kể từ mùa giải sau Zinedine Zidane sẽ về Manchester United làm HLV trưởng và trong thời kỳ dẫn dắt của ông vẫn sẽ có Paul Pogba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN