Sa thải Jose Mourinho, tốn đống tiền mà khủng hoảng liệu có hết?

Trong cơn khủng hoảng cao độ của Manchester United, nhiều luồng dư luận cho rằng đội bóng không chỉ cần những cầu thủ mới, mà cần cả một huấn luyện viên mới.

Liệu Manchester United có cần HLV mới?

Sự bất mãn của Jose Mourinho được cho rằng đã tạo ra sự hỗn loạn cho đội bóng sân Old Trafford. Không có tin chuyển nhượng, không có tin chiến thắng, câu chuyện về Jose Mourinho trở thành luồng thông tin chính “nuốt chửng” vị HLV tội nghiệp.

Chú thích ảnh
"Người đặc biệt" đang trở thành trung tâm của sự chú ý tại MU.

Việc ít xảy ra ở Manchester United đã xảy ra, HLV trở thành trung tâm của những chỉ trích. Câu chuyện David Moyes và Louis van Gaal được đem ra so sánh với với HLV tài năng người Bồ Đào Nha ngay trước thềm mùa giải mới.

Mourinho luôn biết cách đẩy trách nhiệm sang người khác trong những buổi phỏng vấn. Không bao giờ là lỗi của ông.

Mọi việc dễ dàng hơn nhiều khi chiến thắng, ông Mourinho trở thành tâm điểm, là một tài năng trong việc là một cây giải trí cho làng bóng đá với những phát biểu thật đặc biệt.

Trận thua Bayern Munich 0-1  trong trận đấu giao hữu trước mùa giải cho thấy Man U gặp vấn đề thực sự. Họ không có một cú sút nào trúng đích đến là khung thành đối phương chứ đừng nói là một cú sút thành bàn. Khi câu hỏi này được đặt ra với HLV “Người đặc biệt”, ông thủng thẳng trả lời: “Chủ tịch đội bóng biết tôi muốn gì và tôi vẫn phải chờ thêm vài ngày nữa để xem chuyện gì xảy ra. Các CLB mà đội tôi đấu trong giải này thực sự là những đội mạnh. Hoặc cũng có thể họ đầu tư mạnh tay giống kiểu Liverpool, mua mọi thứ, mọi cầu thủ họ muốn. Nếu chúng tôi không thể bổ sung thêm lực lượng thì chắc chắn đón chờ ở phía trước sẽ là một mùa giải khó khăn”.

Chú thích ảnh
Mùa giải mới được dự báo sẽ rất khó khăn với thầy trò HLV Mourinho.

Chỉ sau 2 mùa giải dẫn dắt MU, HLV Mourinho đã chi tới 392 triệu bảng để tăng cường lực lượng, với tham vọng chinh phục chức vô địch Premier League. Số tiền thu vào từ bán cầu thủ là 85,3 triệu bảng.

Nếu so với Manchester City, đội bóng này chi ra ở 2 mùa giải trước là 388 triệu bảng Anh và không có thu về từ bán cầu thủ. Nhưng những đồng tiền của Man City được chi dùng thật đáng giá. Ở mùa giải thứ ba này, họ vừa vô địch Siêu cúp Anh (Community Shield) cuối tuần trước sau trận thắng Chelsea 2-0.

Hai mùa giải trước, khoảng cách giữa Man xanh và Man đỏ là 19 điểm. Mọi triết lý, chiến thuật hay tầm nhìn của Manchester United dưới thời Sir Alex Ferguson đều sụp đổ qua các tay huấn luyện viên 5 năm trở lại đây.

Trong hồ sơ sự nghiệp cầm quân của Mourinho, ông thường không trụ lại ở CLB nào quá 3 năm. Trong 18 năm sự nghiệp HLV, từ Porto tới 2 lần trở lại Chelsea, từ Inter Milan tới Real Madrid, nhiều những danh hiệu Champions League hay vô địch quốc gia nhưng không khi nào quá 3 năm. Những thay đổi ngắn hạn được lập ra cho những điểm yếu cần chiến dịch dài hơi để sửa chữa.

Chú thích ảnh
Quân bài chiến thuật của Mourinho là Paul Pogba đáng bị nhiều CLB nhòm ngó.

Paul Pogba sẽ trở lại sân Old Trafford với tư cách nhà vô địch World Cup. Nhưng anh cũng đang trở thành mục tiêu của các ông lớn khác cỡ như Real Madrid ngay khi Manchester United mông lung trong hướng đi của mình.

Manchester United lúc này cần nhiều tham vọng hay được thổi hồn phong cách hơn là tập tiền dày.

Sa thải Jose Mourinho, Manchester United mất một đống tiền

Đặt giả thiết Manchester United quyết định sa thải Mourinho và thay vào đó một HLV tiềm năng cỡ Zinedine Zidane. Khi ấy, CLB này sẽ phải trả cho “Người đặc biệt” 12 triệu bảng Anh phí sa thải trước mùa giải. Bản hợp đồng kéo dài tới cuối năm 2020 của Mourinho tại Man U có điều khoản bảo đảm nếu một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Chỉ cuối tuần này, rạng sáng ngày 11/8, Manchester United sẽ có trận đấu mở màn mùa giải mới 2018-2019. Tuy nhiên cho tới lúc này, mọi chuyện vẫn rất mơ hồ.

Chú thích ảnh
"Người đặc biệt" vẫn tỏ ra khá tự tin.

Theo Mourinho một số cầu thủ vừa trở về sau World Cup sẽ được gọi ra sân, đó là Ashley Young, Jesse Lingard, Marouane Fellaini, Paul Pogba và Romelu Lukaku trong trận gặp Leicester thứ 7 này.

Đội hình 4-2-3-1 vốn bị Paul Pogba chỉ trích là nghèo nàn về thành tích có thể được thay thế bằng đội hình mới 4-3-2-1.

Không có sự bổ sung ở vị trí trung tâm, Mourinho được xem là khá bất bình với chủ tịch CLB Ed Woodward. Ba vị trí được thông qua việc ký hợp đồng mùa này là Fred, Diogo Dalot và thủ môn Lee Grant với tổng chi ra là 73 triệu bảng.

Nhiều mục tiêu mà Man U nhắm đến nhưng vẫn còn trong thời gian chờ đợi như Harry Maguire, Yerry Mina, Jerome Boateng hay Toby Alderweireld.

Hơn lúc nào hết, Man U cần một trận thắng trước Leicester City để có lại sự tự tin và một kết quả tốt để đi tiếp những chặng đường phía sau. Thêm một cột mốc mùa giải thứ 3 của Mourinho. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây sẽ là một mùa giải vô cùng khó khăn cả vị HLV đăc biệt. Vượt qua được, danh tiếng sẽ đến theo...

Minh Đăng/Báo Tin tức
Jose Mourinho vẫn mong Man United ký được một hợp đồng “khủng”
Jose Mourinho vẫn mong Man United ký được một hợp đồng “khủng”

Nhà cầm quân Jose Mourinho khẳng định đến giờ phút này ông đang rất tự tin là sẽ sớm có một hợp đồng xứng đáng nữa cho Manchester United trước khi mùa chuyển nhượng hè 2018 của Ngoại hạng Anh (Premier League) đóng cửa vào tháng 8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN