Đặc sắc các hoạt động của Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019

Sáng 19/4, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã khai mạc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các hoạt động lễ hội, giao lưu văn hóa đa sắc màu. Đây là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ giao lưu văn hóa, củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Chú thích ảnh
Chương trình có sự góp mặt của đại biểu các dân tộc Ê Đê, Xtiêng, Khmer, Mông, Thái... Đây là những nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Chú thích ảnh
Trong lễ khai mạc đã diễn ra lễ hội cồng chiêng của dân tộc Ê Đê tại khu làng Ê Đê, trong Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Chú thích ảnh
Các già làng, thầy cúng, nghệ nhân người Ê Đê đến từ tỉnh Đắk Lắk đã tái hiện nghi lễ dựng cây nêu cầu an, trao vòng đồng chúc phúc, uống rượu cần tạ ơn và biểu diễn cồng chiêng truyền thống của dân tộc mình.
Chú thích ảnh
Đồng bào dân tộc Thái biểu diễn múa truyền thống.
Chú thích ảnh
Đồng bào dân tộc Lào cũng đóng góp với điệu múa Chăm Pa.
Chú thích ảnh
Các cô gái tái hiện cảnh sinh hoạt hằng ngày của dân tộc Ê Đê.
Chú thích ảnh
Các nghệ nhân Ê đê với tiết mục đánh cồng chiêng .
Chú thích ảnh
Đồng bào các dân tộc tham gia nhảy múa chào mừng Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 2019.
Chú thích ảnh
Các nghệ nhân chế tác nhạc cụ dân tộc.

 

Lê Phú/Báo Tin tức
'Bản hòa âm đa sắc' chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019
'Bản hòa âm đa sắc' chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 12/4 cho biết: “Bản hòa âm đa sắc” là chủ đề của các hoạt động nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019 diễn ra từ ngày 19- 21/4 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN