Độc đáo Tết hoa của người Cống

Cứ vào dịp cuối tháng 11 dương lịch hàng năm (tức tháng 9 hoặc tháng 10 âm lịch), đồng bào dân tộc Cống, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) lại tổ chức lễ Tết hoa (tiếng dân tộc là Mền lóong phạt ai). Lễ hội diễn ra vào thời điểm khi vụ mùa đã thu hoạch xong và công việc nương rẫy cho vụ mùa mới sắp sửa bắt đầu.

Tết hoa là lễ hội độc đáo bởi đây là tết cổ truyền của người Cống, là dịp để mọi người nghỉ ngơi thư giãn sau một năm lao động miệt mài, vất vả. Đây cũng là dịp để họ được hòa mình trong các hoạt động tâm linh hướng về cội nguồn, biết ơn tổ tiên, trời đất ban cho họ một cuộc sống bình yên, no ấm, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, con người khỏe mạnh và cầu xin những điều tốt đẹp cho một năm mới an lành…

Bởi vậy, “Mền lóong phạt ai” từ xa xưa đã là một hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu, phản ánh sinh động đời sống và bản sắc tộc người được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Lễ hội Tết hoa với những nét văn hóa truyền thống độc đáo, riêng có ở cộng đồng người Cống đã và đang bảo tồn gìn giữ và phát huy mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh về Tết hoa của người Cống:

Người dân dậy từ sáng sớm để chuẩn bị lễ vật dâng cúng

Hoa bạt loong (hay còn gọi là hoa mào gà) không thể thiếu trong lễ vật dâng cúng.

Dân bản chia nhau hoa bạt loong sau khi được hái từ trên nương.

Phụ nữ trong bản chuẩn bị trang phục mang lễ vật dâng cúng tại nhà thầy cúng.

Các gia đình mang lễ đến nhà thầy cúng của bản để cúng chung, rồi sau đó mới cúng riêng tại nhà.

Các lễ vật tại nhà thầy cúng do các gia đình trong bản dâng cúng chung.

Tại các gia đình, lễ cúng gồm có: chuột nương, sóc rừng, cá suối, khoai sọ, sắn, bí đỏ, ớt, cơm nếp và một đôi gà (trống, mái), bánh chưng và hòn đá thiêng.

Thầy cúng làm lễ cúng chung của bản.

Thầy cúng làm lễ mời tổ tiên, thần linh uống rượu- loại rượu cần đặc biệt do các gia đình tự làm.

Thầy cúng gõ một hồi chiêng báo hiệu lễ cúng Tết hoa bắt đầu.

Sau khi kết thúc lễ cúng, chủ nhà sẽ mời du khách thưởng thức rượu cần, loại rượu đặc biệt do gia đình tự làm trong dịp Tết hoa.

Phan Tuấn Anh
Rộn ràng Tết Hoa cùng đồng bào Cống
Rộn ràng Tết Hoa cùng đồng bào Cống

Vào tháng 10 Âm lịch hằng năm, khi vụ thu hoạch lúa, ngô đã hoàn tất, những vạt hoa dã quỳ nở vàng bên đường núi, dọc theo ven suối, đồng bào dân tộc Cống ở bản Nậm Kè, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé (Điện Biên) lại rộn ràng đón Tết Hoa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN