Xuân về nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc

Một mùa xuân mới lại về, vào thời khắc giao thừa đón Xuân mới Mậu Tuất 2018, từ nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, mặc dù thời tiết se lạnh song hoa mận, hoa đào vẫn đua nhau khoe sắc.

Cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Không khí đón xuân mới rộn ràng, ấm cúng, vui tươi như đang được lan tỏa, trải rộng ở khắp các thôn, bản vùng sâu, xa, biên giới. Nhiều đường phố trung tâm của thành phố Hà Giang được trang hoàng lung linh, rực rỡ trong sắc đèn màu và tràn ngập hoa tươi.

Càng tới gần thời khắc giao thừa, đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc thiểu số, chiến sỹ các lực lượng vũ trang nườm nượp đổ về Quảng trường 26/3 thành phố Hà Giang để xem bắn pháo hoa. Niềm hân hoan chào đón một năm mới thể hiện rõ trên khuôn mặt từng người.

Hàng ngàn bà con các dân tộc ở Hà Giang đêm nay phấn khởi khi sẽ được mãn nhãn với màn bắn pháo hoa đêm giao thừa. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý, đêm giao thừa chuyển giao năm cũ Đinh Dậu 2017 và năm mới Mậu Tuất 2018, Hà Giang tổ chức bắn pháo hoa tại 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 7 điểm, cụ thể như: Huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần và thành phố Hà Giang. Tại mỗi điểm bắn sẽ thực hiện số lượng từ 40 đến 120 giàn, thời lượng bắn tại các trận địa kéo dài 15 phút, kinh phí tổ chức bắn pháo hoa vận động từ nguồn xã hội hóa.

Tại tất cả các trung tâm các địa phương trong tỉnh, nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ múa hát ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước được tổ chức đã thu hút đông đảo bà con nhân dân đến xem.

Nhìn lại kết quả năm 2017, với nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, kinh tế - xã hội của Hà Giang đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Với một vùng đá gian khó ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, với những cung ruộng bậc thang phía tây Hoàng Su Phì và với một bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số… Hà Giang đã ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Theo ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang: Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, biến khó khăn thành lợi thế để phát triển, Hà Giang đã khai thác những tiềm năng riêng có để từng bước vươn lên. Để đến hôm nay, một vùng dược liệu của cả nước đã, đang được hình thành và phát triển ở Hà Giang. Đặc biệt, với nhiều sản vật địa phương như mật ong Bạc Hà, cam sành Hà Giang, chè Shan tuyết, hồng không hạt Quản Bạ… đã nức tiếng gần xa.

Hà Giang đã huy động được nguồn lực trong phát triển chăn nuôi và nhiều nhà máy chế biến với quy mô đang hình thành với sự liên kết theo chuỗi giá trị.

Đảng bộ tỉnh Hà Giang không ngừng đổi mới trong lãnh đạo, chính quyền quyết liệt trong điều hành, nhân dân các dân tộc một lòng thi đua thực hiện… đã nhanh chóng đưa Hà Giang tiến gần hơn đến mục tiêu thoát khỏi tình trạng một tỉnh nghèo đặc biệt khó khăn kém phát triển.


Để nhân dân các dân tộc trong tỉnh đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau, UBND tỉnh Hà Giang đã trích ngân sách trao tặng hàng nghìn suất quà, hàng trăm tấn gạo cùng nhiều hàng hóa, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu và quần áo ấm, chăn ấm đến hàng nghìn hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn ở 11 huyện, thành phố trong tỉnh những ngày giáp Tết Nguyên đán, góp phần giúp bà con đón Xuân Mậu Tuất 2018 vui tươi, ấm áp.

Cùng với 12 đồn biên phòng trong tỉnh, tại Đồn Biên phòng Lũng Cú, huyện Đồng Văn, trên 70% cán bộ, chiến sỹ ở lại đơn vị trực Tết. Trung tá Nguyễn Hồng Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: Quản lý địa bàn hai xã Lũng Cú và Ma Lé, với nhiệm vụ bảo vệ 27,5 km đường biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc và hàng chục cột mốc.

Không chỉ thực hiện tốt công tác tuần tra, bảo vệ đường biên mốc giới, cán bộ, chiến sỹ Đồn còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, bảo đảm 100% các hộ trên địa bàn được đón Tết vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc.

Đặc biệt, không khí đón giao thừa ở Đồn Biên phòng năm nay thật vui với niềm hân hoan, chào đón một mùa xuân thanh bình, ấm áp nghĩa tình đồng đội, trọn vẹn nghĩa tình quân dân. Nhiều tiết mục múa hát của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng đã hòa cùng với tiếng hát của các chàng trai, cô gái Mông, Lô Lô… tạo nên một không khí đón giao thừa đầm ấm, chứa chan tình yêu thương nơi biên cương địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Minh Tâm (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Giang
Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Giang

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Hà Giang, sáng 28/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã tới thăm, làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN