Khắc phục tình trạng lưới điện tự kéo gây mất an toàn ở Ninh Thuận

Sau khi Thông tấn xã Việt Nam đăng phát tin ảnh “Ninh Thuận: Nguy hiểm từ những đường dây điện tự kéo trong khu dân cư” vào ngày 11/11, những ngày qua, đại điện Công ty Điện lực Ninh Thuận cùng lãnh đạo các địa phương đã đi kiểm tra tình hình hình thực tế và tìm hướng khắc phục để đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân.

Chú thích ảnh
Hệ thống dây điện kéo chằng chịt ở khu dân cư Cà Đú (thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải). 

Để đưa điện về sử dụng, hàng chục hộ dân ở khu dân cư Châu Rế (xã Phước Hải, huyện Ninh Phước) đã dựng các trụ gỗ, tre kéo đường dây điện dài hàng kilômét từ trụ điện hạ thế về nhà. Theo thời gian, những cột điện dựng tạm đang bị mục nát, xiêu vẹo, nhiều tuyến đường dây điện sà sát đất trở thành những cái bẫy gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ông Huỳnh Thanh Huy Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hải cho biết, hiện có trên 50 hộ dân trong khu vực Châu Rế kéo đường dây điện từ trụ hạ thế về để sử dụng với khoảng cách rất xa. Trong ba năm trở lại đây, số hộ dân tăng lên và nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng cao khiến các cột điện dựng tạm phải chịu tải hàng chục đường dây nên dẫn đến quá tải.

Chú thích ảnh
Những cột gỗ, tre mắc điện tự kéo ở thôn Thành Tín (xã Phước Hải, huyện Ninh Phước) đang hư hỏng theo thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, các hộ dân không kịp thời sửa chữa nên đường dây bị xuống cấp. Qua ý kiến của cử tri, địa phương đã kiến nghị Điện lực Ninh Phước (Công ty Điện lực Ninh Thuận) đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải. Đồng thời, địa phương tuyên truyền, vận động bà con sử dụng hệ thống điện an toàn để đảm bảo tính mạng con người và phục vụ cho sản xuất của địa phương.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trịnh Thông, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Điện lực Ninh Phước cho hay, hàng năm, đơn vị phối hợp Công ty Điện lực Ninh Thuận tổ chức khảo sát, đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện tại các khu dân cư. Tuy nhiên, nguồn vốn hàng năm có hạn, nên chưa thể giải quyết hết nhu cầu của người dân. Đồng thời, khu vực nông thôn có xu hướng ở giãn dân và ở cách xa trục chính các con đường nên dẫn đến hiện trạng người dân phải kéo đường dây xa lưới điện.

Chú thích ảnh
Dây điện nằm sát mé đường, lẫn với hàng rào cây cối ở thôn Thành Tín (xã Phước Hải, huyện Ninh Phước). 

Tại khu vực Châu Rế, năm 2021, ngành Điện lực đưa vào đầu tư hai trạm biến áp gồm Châu Rế và Mương Chớ 3 để dời điện kế của người dân về lưới mới. Hiện tại, ngành đã đóng điện một trạm biến áp Châu Rế, còn trạm biến áp Mương Chớ 3 do thiếu vốn nên chưa xây dựng.

Điện lực Ninh Phước sẽ khảo sát, di dời các điện kế về lưới hạ áp mới Châu Rế và đề xuất Công ty Điện lực Ninh Thuận cấp vốn để tiếp tục đầu tư trạm biến áp Mương Chớ 3 vào các năm sau. Điện lực Ninh Phước đề nghị UBND xã Phước Hải phối hợp nhắc nhở người dân gia cố, sửa chữa đường dây sau điện kế trên địa bàn để đảm bảo an toàn trong thời gian chờ đầu tư lưới điện, ông Lê Trịnh Thông cho biết thêm.

Trong khi đó, khu dân cư Cà Đú (thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải) hiện có hàng chục đường dây điện do người dân tự kéo trên các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Cà Đú… không chỉ gây quá tải cho các cột điện dựng tạm mà còn bị dây leo, cây cối phủ kín nhiều đoạn.

Chú thích ảnh
Đại diện điện lực Ninh Hải – Công ty điện lực Ninh Thuận kiểm tra đường dây điện ở khu dân cư Cà Đú (thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải).

Ông Nguyễn Minh Phú, Trưởng Phòng Kế hoạch – kỹ thuật, Điện lực Ninh Hải (Công ty Điện lực Ninh Thuận) cho biết, từ năm 2006, ngành Điện đã có kế hoạch đầu tư dự án để phủ kín lưới điện khu vực Cà Đú và vùng lân cận. Tuy nhiên, do vướng quy hoạch đầu tư mở rộng hệ thống đường giao thông Tỉnh lộ 704 – đường Phạm Ngọc Thạch, đến nay, vẫn chưa thể triển khai hệ thống lưới điện trạm hạ áp và trung áp.  

“Hiện nay, các đường dây sau điện kế của bà con phát triển rất nhiều và nhu cầu phát triển của địa phương ngày một tăng nên khối lượng đường dây sau điện kế kéo trên các trụ tre gây mất an toàn. Ngành Điện kiến nghị các cơ quan, ban ngành cấp phép xây dựng cho tuyến đường để ngành điện sớm có kế hoạch đầu tư lưới điện đường dây trung thế và trạm biến áp để cấp điện cho khu vực này”, ông Nguyễn Minh Phú kiến nghị.

Để đảm bảo an toàn điện, lãnh đạo chính quyền tỉnh Ninh Thuận sớm kiểm tra, chỉ đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận và các ban, ngành liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện hạ thế thay cho những lưới điện đã xuống cấp.

Đồng thời, ngành Điện lực và các địa phương nên thường xuyên kiểm tra và gia cố hệ thống đường dây, móng trụ điện, phát quang cây cối đang ảnh hưởng đến hành lang tuyến điện. Ngoài ra, ngành chú trọng đến việc mở rộng về phạm vi mạng lưới điện để các hộ dân đều có thể sử dụng, tránh tình trạng người dân tự kéo đường dây điện không an toàn, nhất là trong mùa mưa bão hiện nay.

Nguyễn Thành (TTXVN)
Điện lực Lai Châu đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa lũ
Điện lực Lai Châu đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa lũ

Để đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa lũ, Công ty Điện lực Lai Châu đã tập trung sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện, chủ động phối hợp với các cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền người dân về an toàn điện trong mùa mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN