Quảng Trị: Bảo vệ khẩn cấp bờ biển kết hợp khai thác tiềm năng du lịch

Tỉnh Quảng Trị có đường bờ biển dài 75 km đi qua 4 huyện ven biển gồm: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng.

Chú thích ảnh
Thi công dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển xã Gio Hải (Gio Linh, Quảng Trị). 

Những năm qua, thiên tai diễn biến phức tạp nên bờ biển bị xói lở, xâm thực nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người dân, gây hư hỏng công trình, mất đất và rừng phòng hộ ven biển.

Để ứng phó với xói lở bờ biển, tỉnh ưu tiên dành nguồn lực đầu tư xây dựng kè và chỉnh trang bãi tắm, vừa đảm bảo an toàn cho người dân vừa khai thác tiềm năng du lịch biển. Bờ biển qua xã Gio Hải, huyện Gio Linh dài khoảng gần 6 km. Sát mép biển là rừng phi lao phòng hộ nhiều năm tuổi. Sau cánh rừng này là đường quốc phòng ven biển rồi đến khu dân cư.

Bờ biển Gio Hải những năm qua bị xói lở nghiêm trọng, nhất là vào mùa mưa bão từ tháng 9 - 12 hằng năm. Điển hình đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2020, bờ biển qua địa phương này bị xói lở ăn sâu vào đất liền gần 20 m, khiến nhiều nhà dân và hàng quán, bờ kè, rừng phi lao bị cuốn trôi ra biển.

Chú thích ảnh
Thi công dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển xã Gio Hải (Gio Linh, Quảng Trị). 

Quảng Trị ưu tiên dành nguồn lực thực hiện Dự án: Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Gio Hải - Cửa Việt dài gần 3 km, tổng vốn đầu tư 160 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2024 - 2025. Trong đó, dự án đi qua Thôn 6, xã Gio Hải dài 800m, vốn đầu tư 39 tỷ đồng. Đến giữa tháng 5/2024, khối lượng thi công qua địa phương này đạt 50%. Nhà thầu là Công ty Cổ phần Thành An đang đẩy nhanh thi công để hoàn thành dự án vào Quý 1/2025. Đại diện chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án có mục tiêu chính là chống xói lở bờ biển, bảo vệ nhà cửa, công trình và rừng phi lao phòng hộ. Ngoài ra dự án hoàn thành giúp cải thiện vệ sinh môi trường, cát ở bãi biển được san bằng tạo thành bãi tắm sạch đẹp thu hút khách du lịch, qua đó tạo sinh kế cho người dân.

Chú thích ảnh
Thi công kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển xã Gio Hải (Gio Linh, Quảng Trị).

Năm 2024, tỉnh dự kiến hoàn thành Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng giai đoạn 2. Dự án có vốn đầu tư gần 260 tỷ đồng xây dựng nhiều hạng mục. Trong đó, trọng tâm là cải thiện hai bãi tắm Trung Giang và Gio Hải, huyện Gio Linh với các hạng mục như: Kè chắn sóng, đường nội bộ, hệ thống thoát nước, quảng trường; xây dựng cầu cảng du lịch Cửa Việt phục tàu đưa khách ra đảo Cồn Cỏ. Tỉnh chú trọng đầu tư phục hồi bãi biển Cửa Tùng; xây dựng kè chống xói lở bờ biển Vĩnh Thái, Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)
Kiểm tra tiến độ các công trình kè chống sạt lở ở Cần Thơ 
Kiểm tra tiến độ các công trình kè chống sạt lở ở Cần Thơ 

Chiều 10/5, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo UBND thành phố đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc trên địa bàn quận Bình Thủy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN