Sẽ giải quyết dứt điểm việc chiếm dụng hành lang giao thông ở Thanh Sơn, Phú Thọ

Năm 2006, tỉnh Phú Thọ thu hồi đất tại khu Bãi Tần, thị trấn Thanh Sơn để giao cho các địa phương thuộc huyện Thanh Sơn quản lý, xây dựng cơ sở hạ tầng các dự án phát triển kinh tế theo quy hoạch của huyện.

Đến năm 2011, khu Bãi Tần được UBND huyện Thanh Sơn chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản sang thương mại, dịch vụ để phát triển theo đúng quy hoạch của huyện với tổng diện tích hơn 4.760 m2. Ngay sau đó, công tác kiểm kê đã được huyện triển khai thực hiện. Các hộ được đền bù, bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2019, UBND tỉnh Phú Thọ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 19-05D tại khu Bãi Tần, thị trấn Thanh Sơn với diện tích 4.345 m2 trên tổng số hơn 4.760 m2, do Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ Phú Đạt làm chủ đầu tư. Diện tích đất còn lại hơn 400 m2 được dành lại để làm hành lang giao thông và giao cho UBND thị trấn Thanh Sơn quản lý.

Tuy nhiên, trước khi giao đất cho Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ Phú Đạt, diện tích đất hơn 400 m2 lúc này vẫn là đất lưu không thuộc hành lang giao thông, được gia đình bà Nguyễn Thị Chúc, khu Bãi Tần, thị trấn Thanh Sơn sử dụng, trồng cây và làm nhà tạm chăn nuôi, buôn bán dịch vụ nhỏ lẻ… gây mất mỹ quan, vi phạm nghiêm trọng hành lang giao thông tại khu phố.

Tháng 11/2019 sau khi được giao đất, Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ Phú Đạt bắt tay vào đầu tư xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 19-05D đã bị gia đình bà Chúc ngăn cản, chở đất lấp cổng ra vào. Từ đó, mâu thuẫn giữa hộ gia đình bà Chúc với Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại Phú Đạt đã lên mức đỉnh điểm và đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.

Ông Hà Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn cho hay, thực hiện chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nhằm mục tiêu xây dựng lại kết cấu hạ tầng, mở rộng phát triển các dự án, dịch vụ… là một chủ trương đúng đắn nằm trong lộ trình phát triển kinh tế của huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, sự việc xảy ra tranh chấp, vi phạm hành lang giao thông tại khu Bãi Tần của gia đình bà Chúc đã và đang gây khó khăn cho chính quyền và doanh nghiệp, ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu phát triển chung của toàn huyện.

Các cơ quan chức năng thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) nhiều lần lập biên bản vi phạm hành lang giao thông đối với gia đình bà Nguyễn Thị Chúc tại khu Bãi Tần, thị trấn Thanh Sơn. Tuy nhiên, đến nay, sau 1 năm giải quyết vi phạm, tranh chấp giữa hộ bà Chúc và doanh nghiệp vẫn chưa được giải quyết triệt để, gây mất an ninh trật tự, dẫn đến khiếu kiện kéo dài. 

UBND huyện Thanh Sơn, UBND thị trấn Thanh Sơn đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm giải quyết tranh chấp giữa hộ bà Chúc với Công ty Cổ phần xây dựng, dịch vụ Phú Đạt. Theo thông báo kết luận số 21 ngày 14/02/2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn  Đinh Thị Kiều An giao UBND thị trấn Thanh Sơn xây dựng kế hoạch giải tỏa hành lang giao thông tại khu Bãi Tần nhằm đảm bảo đường thông hè thoáng, không gây ảnh hưởng tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông, để từng bước ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông; đồng thời, tạo điều kiện có mặt bằng cho Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại Phú Đạt mở cổng ra, vào phục vụ hoạt động Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 19-05D.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn Hà Xuân Thủy, việc gia đình bà Chúc cố tình không giải tỏa hành lang giao thông, cản trở việc mở cổng ra vào của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 19-05D là muốn chính quyền huyện Thanh Sơn đền bù tài sản trên đất với số tiền 50 triệu đồng.

Về việc này, ông Hà Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn lý giải, việc bà Chúc yêu cầu thị trấn Thanh Sơn và các cấp thẩm quyền giải quyết hỗ trợ gia đình bà Chúc 50 triệu đồng về hoa màu là hoàn toàn không đúng quy định của pháp luật. Bởi trước khi thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng, hộ bà Chúc đã được huyện Thanh Sơn cắm đất ở và bồi thường tài sản trên đất với số tiền 2,5 triệu đồng. Vì vậy, việc lợi dụng hành lang giao thông trồng cây, cơi nới nhà tạm để đòi hỗ trợ bồi thường của gia đình bà Chúc là hoàn toàn trái quy định của pháp luật…

Để giải quyết sự việc này, thời gian tới, UBND thị trấn Thanh Sơn sẽ quyết liệt vào cuộc, xây dựng triển khai kế hoạch xử lý dứt điểm việc vi phạm hành lang giao thông trên địa bàn toàn huyện; tập trung tuyên truyền hiệu quả của chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của huyện…

Đối với vụ việc xảy ra tại khu Bãi Tần, UBND thị trấn Thanh Sơn tiếp tục vận động hộ gia đình bà Chúc tự tháo dỡ và di chuyển những tài sản trên đất thuộc hành lang giao. Trường hợp gia đình bà Chúc cố tình không tự giải tỏa, chính quyền sẽ thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)
Xử lý nghiêm vi phạm hành lang giao thông trên đèo Tằng Quái, Điện Biên
Xử lý nghiêm vi phạm hành lang giao thông trên đèo Tằng Quái, Điện Biên

Trong quá trình xây dựng công trình Trạm dừng chân quan sát trên đèo Tằng Quái (huyện Mường Ảng, Điện Biên), đơn vị thi công đã để xảy ra nhiều sai phạm, ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 279.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN