Tháo gỡ khó khăn tại Trường Đại học Quảng Bình

Liên quan đến vụ việc nợ lương của hàng trăm viên chức, người lao động tại Trường Đại học Quảng Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng và nhà trường để bàn giải pháp, tháo gỡ khó khăn, giải quyết tình trạng trên.

Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình Nguyễn Đức Vượng cho biết, trường hiện có 99 người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, 2 người hưởng lương diện thu hút và 138 viên chức, người lao động hưởng lương do nhà trường tự chủ chi trả.

Tổng số tiền nợ lương đối với viên chức, người lao động làm việc tại trường là khoảng 7,5 tỷ đồng. Trong đó, nợ lương tháng 12/2023 của 99 người hưởng lương ngân sách khoảng 1,5 tỷ đồng. Để trả lương cho giảng viên, người lao động mỗi tháng, trường cần khoảng 1,1 tỷ đồng, trong khi trường chỉ có khoảng 400 sinh viên nộp học phí. Như vậy, hiện nhà trường không có khả năng chi trả.

Theo ông Nguyễn Đức Vượng, trường đã làm công văn đề nghị Sở Tài chính Quảng Bình cấp bù ngân sách 1,5 tỷ đồng để chi trả bù lương tháng 12/2023 cho 99 người hưởng lương ngân sách. Với việc nợ lương 138 người, nhà trường đã theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình là tạm hoãn hợp đồng và khoanh nợ, đồng ý cho chuyển công tác và xin nghỉ với những người có nguyện vọng. Đồng thời, đơn vị lên phương án sắp xếp lại vị trí việc làm, tinh giản biên chế tối đa còn khoảng 150 người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong cho rằng, Trường Đại học Quảng Bình là đơn vị sự nghiệp tự chủ nên chịu trách nhiệm về nguồn thu để trang trải các hoạt động, trong đó có việc chi trả tiền lương cho người lao động. Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn, ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng trăm viên chức, người lao động nên cần sự vào cuộc, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn của các ngành chức năng liên quan.

Trên cơ sở chung tay tháo gỡ khó khăn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Ban Giám hiệu Trường Đại học Quảng Bình phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông của tỉnh, liên kết đào tạo và nghiên cứu các đề tài khoa học để tạo nguồn thu bảo đảm cho hoạt động. Giải pháp trước mắt, đơn vị tạm khoanh số nợ ít nhất là 7,5 tỷ đồng tiền lương của giảng viên, nhân viên trong 8 tháng qua.

Đồng thời, các ngành liên quan dự kiến cho Trường ứng trước khoảng 2,5 tỷ đồng kinh phí bồi dưỡng giáo viên phổ thông năm 2024 để tạm chi trả cho người lao động trước dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Bên cạnh đó, nhà trường tập trung rà soát lại cơ sở vật chất, có thể cho thuê phục vụ các hoạt động thể - mỹ của cộng đồng, hạn chế sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng, vừa tạo nguồn thu cho đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, Ban Giám hiệu Nhà trường cần khẩn trương rà soát, xây dựng và hoàn thiện đề án sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giảng viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả, từng bước thực hiện bảo đảm lộ trình tự chủ tài chính theo quy định.

Như phóng viên TTXVN đưa tin, nhiều tháng qua, hàng trăm viên chức, người lao động giảng dạy, làm việc tại Trường Đại học Quảng Bình (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) bị nợ lương nhiều tháng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Quảng Bình đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường để nêu rõ tâm tư, nguyện vọng và đề nghị của người lao động. Tuy nhiên đến nay, những khó khăn và kiến nghị của người lao động về việc thanh toán tiền lương theo đúng quy định chưa được giải quyết triệt để.

Trường Đại học Quảng Bình là cơ sở đào tạo trình độ Đại học duy nhất ở địa phương, hiện có 237 viên chức và người lao động.

Tá Chuyên (TTXVN)
Vụ việc Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nợ lương: Cán bộ, giảng viên tiếp tục làm việc đến hết năm
Vụ việc Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nợ lương: Cán bộ, giảng viên tiếp tục làm việc đến hết năm

Liên quan đến thông tin báo chí phản ánh Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nợ lương cán bộ, giáo viên kéo dài 6 tháng qua và cán bộ, giáo viên Khoa Điều dưỡng Trường sẽ ngừng việc từ ngày 18/12, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Huỳnh Tấn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cho biết: Việc này do nhiều nguyên nhân. Hiện nay, tất cả các Khoa, Phòng trong trường đều bị nợ lương chứ không chỉ riêng Khoa Điều dưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN