Ericsson và Swisscom phủ sóng mạng 5G tại 54 thành phố Thụy Sĩ

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Ericsson của Thụy Điển ngày 17/4 cho biết hãng này cùng với nhà điều hành Swisscom của Thụy Sĩ đã phủ sóng mạng 5G thương mại quy mô lớn đầu tiên ở châu Âu.

Chú thích ảnh
Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Ericsson của Thụy Điển ngày 17/4 cho biết hãng này cùng với nhà điều hành Swisscom của Thụy Sĩ đã phủ sóng mạng 5G thương mại quy mô lớn đầu tiên ở châu Âu. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, nhà cung cấp thiết bị mạng trên cho biết mạng dịch vụ thương mại 5G đã được phủ sóng tại 54 thành phố ở Thụy Sĩ ngay khi sang ngày mới 17/4, sau khi Swisscom giành được giấy phép vận hành mạng 5G ở nước này.

Giám đốc điều hành Borje Ekholm khẳng định: "Đến nay, chúng tôi đã công khai thông báo các thỏa thuận thương mại 5G với 18 khách hàng là nhà điều hành tên tuổi và ở thời điểm hiện tại, con số này là nhiều hơn bất kỳ nhà cung cấp nào khác".

Theo ông Ekholm, trong bối cảnh công nghệ 5G đang triển khai, công ty sẽ tiếp tục chịu những chi phí cho các thử nghiệm thực địa và hy vọng việc triển khai mạng công nghệ 5G quy mô rộng lớn sẽ bắt đầu diễn ra ở nhiều khu vực châu Á vào cuối năm 2019.

Phương Hoa (TTXVN)
Australia bảo lưu lệnh cấm Huawei tham gia mạng 5G
Australia bảo lưu lệnh cấm Huawei tham gia mạng 5G

Phản ứng trước khiếu nại của Trung Quốc tại một cuộc họp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở Geneva ngày 12/4, Chính phủ Australia khẳng định sẽ vẫn giữ lệnh cấm hãng công nghệ Huawei tham gia triển khai công nghệ 5G ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN