Lợi nhuận quý III/2018 của Facebook tăng 9% trong khi lượng người sử dụng giảm

Facebook Inc ngày 30/10 công bố báo cáo cho hay lợi nhuận quý III/2018 của "đại gia" công nghệ này tăng vượt kỳ vọng so với cùng kỳ năm ngoái.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuy nhiên, mạng xã hội lớn nhất thế giới này lại thu hút được ít người dùng hơn mức dự kiến của giới phân tích.

Cụ thể, theo báo cáo của Facebook, lợi nhuận của Facebook trong quý III/2018 tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017, lên 5,14 tỷ USD, với doanh thu tăng 33% lên 13,7 tỷ USD. Tuy vậy, lượng người sử dụng Facebook trung bình hàng tháng chỉ tăng 10% và đạt 2,27 tỷ người, thấp hơn so với dự báo của giới phân tích.

Kết quả kinh doanh của Facebook được công bố giữa bối cảnh "ông lớn" này đang nỗ lực chống chọi để bước tiếp, nhất là trong việc xua tan dần những quan ngại về vấn đề bảo mật thông tin khách hàng và ngăn chặn việc sử dụng mạng xã hội này để truyền bá các thông tin sai lệch nhằm tác động vào các cuộc bầu cử.

Chi tiêu của Facebook trong quý III vừa qua tăng 53% so với cùng kỳ năm 2017, lên 7,95 tỷ USD tổng cộng. Chốt phiên 30/10, giá cổ phiếu của Facebook tăng 2,9% lên 146,22 USD/cổ phiếu, sau khi có thời điểm giảm 3%.

Minh Trang (TTXVN)
Vụ bê bối dữ liệu của Facebook: Anh giữ nguyên quyết định phạt 500.000 bảng
Vụ bê bối dữ liệu của Facebook: Anh giữ nguyên quyết định phạt 500.000 bảng

Theo phóng viên TTXVN tại London, Văn phòng Ủy ban Thông tin (ICO) của Anh ngày 25/10 tuyên bố giữ nguyên quyết định đưa ra tháng 7/2018 về việc mạng xã hội Facebook phải nộp khoản tiền phạt 500.000 bảng Anh (646.000 USD) vì lỗi bảo mật thông tin người dùng trong vụ rò rỉ dữ liệu liên quan tới hãng tư vấn chính trị Cambridge Analytica.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN