Mỹ quyết tâm dẫn đầu 'cuộc đua' mạng 5G

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 cho biết Chính phủ nước này sẽ nới lỏng phổ tần số di động và nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm dẫn đầu công nghệ mạng di động thế hệ thứ 5 (5G).

Chú thích ảnh
Triển lãm 5G tại gian hàng của Qualcomm ở Triển lãm điện tử tiêu dùng, Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 10/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhấn mạnh việc xây dựng dịch vụ 5G là một cuộc đua mà nước Mỹ nhất định “phải chiến thắng” và “sẽ chiến thắng”. Bình luận trên của ông Trump được đưa ra sau khi Ủy ban truyền thông Liên bang (FCC) ngày 12/4 thông báo kế hoạch khởi động vòng đấu giá băng tần số di động lớn nhất. 

FCC cũng thông báo kế hoạch cung cấp 20,4 tỷ USD trong 10 năm tới để kết nối internet tốc độ cao cho 4 triệu hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ ở các vùng sâu vùng xa. Kế hoạch trên nằm trong chương trình phát triển mạng 5G bao gồm ba nội dung của FCC, đó là mở rộng phổ tần số dành cho mạng di động, lắp đặt các ăng-ten cỡ nhỏ và triển khai mạng cáp quang.

Verizon, một trong những công ty viễn thông hàng đầu của Mỹ, ngày 3/4 đã thông báo việc chính thức vận hành mạng 5G thương mại tại hai thành phố ở Mỹ. Đây là dịch vụ di động 5G thương mại đầu tiên trên thế giới dành cho các khách hàng sử dụng điện thoại thông minh có hỗ trợ 5G.

Khánh Ly (TTXVN)
'Vượt mặt' Mỹ-Trung, Hàn Quốc là nước đầu tiên triển khai mạng 5G toàn quốc
'Vượt mặt' Mỹ-Trung, Hàn Quốc là nước đầu tiên triển khai mạng 5G toàn quốc

Vượt qua Mỹ và Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai dịch vụ 5G thương mại vào ngày 5/4 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN