Hạ tầng đồng bộ là lợi thế lớn giúp bất động sản khu Đông phát triển

Nếu như thị trường bất động sản (BĐS) đang khá trầm lắng ở một số khu vực tại TP Hồ Chí Minh, thì khu Đông lại liên tiếp đón nhận những tín hiệu tích cực từ những “siêu dự án” chất lượng, để làm lợi thế phát triển.

Theo định hướng chiến lược phát triển đô thị, TP Hồ Chí Minh sẽ phát triển theo cả 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, nhưng xét trên bình diện chung và chính sách phát triển hạ tầng của thành phố, khu Đông đã và đang được đầu tư về hạ tầng rất nhanh và rất lớn.

Đến nay, khu Đông đang dẫn đầu về các công trình giao thông trọng điểm, như: Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội, đại lộ Võ Văn Kiệt, hầm vượt sông Sài Gòn, đường vành đai 2, đại lộ Phạm Văn Đồng, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến metro số 1, bến xe miền Đông mới...

Chú thích ảnh
Đông đảo khách hàng đang tìm hiểu dự án của Phú Long.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, nhiều dự án giao thông khu Đông được ưu tiên thực hiện hoàn thành trong năm 2018 - 2019 như: Đường Vành đai 2 (từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội, nút giao thông ngã tư Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng); cầu Thủ Thiêm 2 (nối Quận 1 và Quận 2); cầu bắc qua Đảo Kim Cương (đoạn qua nhánh sông Giồng Ông Tố nối khu Thạnh Mỹ Lợi, khu Cát Lái của Quận 2 với trung tâm Quận 1) vừa đưa vào khánh thành cuối tháng 5/2018, nút giao tại vòng xoay Mỹ Thủy (được thông xe vào tháng 6/2018)...

Sự bứt phá về cơ sở hạ tầng chính là yếu tố mấu chốt làm gia tăng giá trị các dự án BĐS của khu vực này, tạo nên những hiệu ứng khả quan cho thị trường sau thời gian dài “ngủ đông”. Trong khi quận 2 không còn nhiều quỹ đất và giá cũng đã lên quá cao so với nhiều năm trước, thì quận 9 được xem là điểm đến hấp dẫn nhất dành cho nhu cầu đầu tư lẫn an cư ở thời điểm này.

Một nhân tố nữa thúc đẩy thị trường BĐS khu Đông phát triển mạnh trong những năm qua, đó là những tiện ích ở khu vực này. Khu Đông sở hữu nhiều cụm công trình kinh tế - dịch vụ - giáo dục - thể thao... trọng điểm đã và đang hình thành như: Khu Công nghệ cao TP HCM (quận 9), làng Đại học Quốc gia (quận Thủ Đức), Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, Khu công nghiệp Bình Chiểu, Khu chế xuất Linh Trung I, II… thu hút nhiều chuyên gia, người lao động về đây sinh sống, làm việc, tạo ra nhu cầu cao về nhà ở.

Cũng chính từ những lợi thế vượt trội, khu Đông đã dần chiếm ưu thế trên thị trường BĐS tại TP Hồ Chí Minh vào những dịp cuối năm. Các dự án đang trở thành cơn sốt trên thị trường BĐS, phải kể đến những cái tên như: Dự án Dragon Village, Vinhomes Tân Cảng, The Sun Avenue, Gem Riverside… của các Công ty CP Địa ốc Phú Long, Vingroup, Đất Xanh…

Trong đó, Dragon Village- dự án được Công ty CP Địa ốc Phú Long chính thức ra mắt thị trường vào đầu năm 2018, là một “điểm sáng”. Qua các đợt mở bán thành công, với nhiều chính sách ưu đãi vượt trội, hàng trăm biệt thự, nhà phố kinh doanh, nhà phố vườn của Dragon Village đã có chủ, sinh lời ngay và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng giá trong thời gian tới, do khu Đông được định hướng trở thành "thung lũng Silicon" của thành phố.

Qua đó, Dragon Village sẽ là nơi hội tụ những giá trị sống mới ngay giữa trung tâm đô thị tri thức và công nghệ cao của Sài Gòn. Đồng thời, nơi đây thực sự là nơi an cư tuyệt vời và chốn kinh doanh đắc lợi sinh lời bền vững cho khách hàng.

Tấm lòng Phú Long hướng về vùng lũ Hà Giang
Tấm lòng Phú Long hướng về vùng lũ Hà Giang

Ngày 30/6 vừa qua, Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long phối hợp với Báo Tiền Phong đã vượt đường xá xa xôi, trực tiếp tới trao quà cho những đồng bào bị ảnh hưởng lũ quét ở Hà Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN