25 năm giáo dục hoà nhập cho những 'vầng trăng khuyết'

Sáng 18/11, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, trường Tiểu học Bình Minh (Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. Là ngôi trường ra đời với nhiệm vụ giàu tính nhân văn là chăm sóc, giáo dục học sinh khuyết tật trí tuệ theo mô hình hội nhập và hòa nhập với học sinh Tiểu học; đến nay, trường Tiểu học Bình Minh đã không chỉ thành công trong nhiệm vụ thắp sáng những “vầng trăng khuyết”, mà còn là địa chỉ tin cậy trong giáo dục Tiểu học của Thủ đô.

Chú thích ảnh
Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng Bằng khen cho nhà trường.

Hiện tại trường có 10  lớp dành cho trẻ khuyết tật, với tổng số  250 học sinh, trung bình mỗi lớp có 20 - 25 học sinh. Tại lớp học dành cho trẻ khuyết tật, các giáo viên thường kết hợp đa dạng phương pháp và hình thức dạy học để phát huy được năng lực của học sinh.

Đánh giá cao những thành tích đạt được trong năm học 2017-2018 của thầy cô nhà trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định tặng Bằng khen cho nhà trường.

Mới đây nhất, nhà giáo Lê Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Minh đã nhận được danh hiệu “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo” với sự sáng tạo trong cách quản lý, giáo dục trẻ đặc biệt, hướng tới những giá trị nhân văn trong giáo dục.

Cô giáo 7 năm âm thầm mở lớp học dạy trẻ khuyết tật được phong tặng Công dân Thủ đô ưu tú
Cô giáo 7 năm âm thầm mở lớp học dạy trẻ khuyết tật được phong tặng Công dân Thủ đô ưu tú

Ngày 9/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN