100 nhạc sĩ 'tố' Sky Music vi phạm quyền tác giả

Cháu ruột nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là tỷ phú Hoàng Kiều - người Việt tại Hoa Kỳ, đã tuyên bố sẽ kiện Công ty Cổ phần Sky Music vi phạm quyền tác giả.

Cùng với đó, ông Hoàng Kiều cũng đề nghị Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) tham gia giải quyết vụ việc.

Thông tin trên được Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn cho biết tối 6/1.

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn cho biết thêm: Ông Hoàng Kiều hiện là chủ sở hữu các tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và đại diện ký hợp đồng ủy quyền cho Trung tâm thay mặt chủ sở hữu thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến quyền tác giả.

Theo kết quả đối soát đối với danh sách tác phẩm do Công ty Cổ phần Sky Music cung cấp đã được Văn phòng Thừa phát lại lập vi bằng chứng thực, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là một trong rất nhiều tác giả có tác phẩm đã, đang bị Công ty Cổ phần Sky Music xâm phạm mà Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã công bố với báo chí thời gian qua. 

Ghi nhận từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, đến thời này, đã có khoảng 100 nhạc sĩ và 10 tổ chức tập thể quyền tác giả quốc tế đã gửi đơn kiến nghị Trung tâm giải quyết vụ việc liên quan đến vi phạm của Công ty Cổ phần Sky Music.

Công ty Cổ phần Sky Music đã vi phạm quyền tác giả trên 90% tác phẩm của gần 700 tác giả âm nhạc trong nước, quốc tế do Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam bảo hộ quyền. Trung tâm đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển sang cơ quan chức năng để xử lý hình sự.

Từ năm 2016, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã phát hiện Công ty Cổ phần Sky Music có hành vi xâm phạm quyền tác giả. Trong 2 năm qua, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã nhiều lần làm việc, giải thích pháp luật và khuyến cáo Công ty Cổ phần Sky Music về hành vi trái pháp luật.

Trung tâm đã tích cực thu thập chứng cứ, lập vi bằng, đối soát tác phẩm của thành viên, làm việc nhiều lần với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở kinh doanh trên địa bàn các quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội nhằm làm rõ hành vi xâm phạm quyền tác giả của Công ty Cổ phần Sky Music. 

Gần đây nhất, Trung tâm đã gửi cảnh báo vi phạm và yêu cầu Công ty Cổ phần Sky Music chấm dứt ngay hành vi xâm phạm quyền tác giả; báo cáo cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý nhà nước về hành vi xâm phạm quyền tác giả của Công ty Cổ phần Sky Music.

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cũng đã gửi thông tin về hành vi xâm phạm quyền tác giả của Công ty Cổ phần Sky Music đối với các tác phẩm âm nhạc, bao gồm cả nhạc Việt Nam và nhạc quốc tế, đến Liên minh Hiệp hội quốc tế các nhà soạn nhạc và soạn lời (CISAC), các tổ chức quản lý tập thể quyền nước ngoài (CMOs) đã ký thỏa thuận ủy quyền với Trung tâm. 

Theo Chánh văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ Đinh Công Thuận: Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 8 tại Hà Nội ngày 29/11/2018 ban hành Nghị quyết chuyên đề số 03/NQ-HNS về việc bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.

Nghị quyết nêu rõ, Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam yêu cầu Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam với quyền hạn và trách nhiệm đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan cần tiến hành ngay các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền tác giả.

Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả của Công ty Cổ phần Sky Music theo quy định của pháp luật.

Mỹ Bình (TTXVN)
Gỡ 'nút thắt' trong bảo hộ tác quyền âm nhạc
Gỡ 'nút thắt' trong bảo hộ tác quyền âm nhạc

Những năm gần đây, vi phạm bản quyền âm nhạc luôn là một vấn đề làm “nóng” dư luận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN