Ai sẽ là Đại sứ du lịch?

Theo Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đến ngày 28/2, tức là vào hạn chót nhận hồ sơ ứng viên Đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ mới, Cục đã nhận được hồ sơ của hai gương mặt là Cựu Đại sứ du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ và người đẹp Huỳnh Thị Ngọc Hân. Bên cạnh đó, một ứng cử viên gửi cho BTC qua thư điện tử ký tên là Đỗ Thị Hồng Thuận có hỏi thông tin để tham gia nhưng đến đầu tháng 3 vẫn chưa gửi hồ sơ.


Ông Trần Nhất Hoàng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến VH,TT,DL (Cục Hợp tác quốc tế), cho biết: “Đỗ Thị Hồng Thuận có gửi email và có hỏi thủ tục hồ sơ phải chuẩn bị, cũng giới thiệu là người có kinh nghiệm trong việc hoạt động quảng bá du lịch tại nước ngoài. Chúng tôi cũng cung cấp đầy đủ thông tin về lập hồ sơ ứng cử nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy gửi hồ sơ".


Về việc tiếp cận các nhân vật nổi tiếng, ông Trần Nhất Hoàng cho biết: “Tiêu chí của Đại sứ du lịch là phải tự ứng cử trên tinh thần tự nguyện. Những thông tin trước đó có giới thiệu ca sĩ Mỹ Tâm, hay Hồng Nhung phù hợp với vai trò Đại sứ du lịch, chỉ mang tính gợi ý, giới thiệu. Việc đăng ký gửi hồ sơ tham gia vẫn phải do những ứng cử viên làm”.


Liên quan đến vấn đề kinh phí cho hoạt động của Đại sứ du lịch, Cục Hợp tác quốc tế khẳng định: Kinh phí theo các chương trình định sẵn của Nhà nước. Nếu nằm trong chương trình định sẵn về tuyên truyền quảng bá, Cục Hợp tác quốc tế sẽ chi theo chế độ của Nhà nước. Tuy nhiên, nhiệm kỳ đầu tiên, do hoạt động quảng bá vịnh Hạ Long gấp và Lý Nhã Kỳ cũng tình nguyện bỏ kinh phí ra hoạt động trên tinh thần xã hội hóa.


Trong chiến lược xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra quốc tế, Cục Hợp tác quốc tế đề xuất kéo dài nhiệm kỳ Đại sứ du lịch lên 2 năm để họ có thời gian lên kế hoạch quảng bá. “Thời gian tới, cùng với việc có Đại sứ du lịch chính thức của quốc gia, chúng tôi cũng đề xuất sẽ có thêm những Đại sứ du lịch từng thị trường mục tiêu như Hàn Quốc đang áp dụng hiện nay”, ông Trần Nhất Hoàng cho biết.


Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế cho rằng: Đại sứ du lịch trước tiên phải là tự nguyện, muốn đóng góp quảng bá xúc tiến cho đất nước và muốn tham gia. Bên cạnh đó, ứng viên Đại sứ du lịch phải có điều kiện thời gian, vật chất, tài chính để tham gia một cách tự nguyện và vui vẻ. Nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tập trung quảng bá xúc tiến hình ảnh đất nước. Và đặc biệt là năm nay nhiệm vụ đặt ra cho Đại sứ du lịch là xúc tiến quảng bá cho Năm du lịch quảng bá quốc gia đồng bằng sông Hồng và tập trung quảng bá cho Tràng An - Ninh Bình đang được đăng ký là di sản thiên nhiên của UNESCO 2014.


Như vậy, đến thời điểm này chỉ có 2 ứng cử viên cho Đại sứ du lịch. Trong tháng 3, Cục Hợp tác quốc tế sẽ tiến hành thăm dò ý kiến các phóng viên theo dõi văn hóa nghệ thuật, một số công ty lữ hành có uy tín, trên mạng... về 2 ứng cử viên trên. Sau đó trình Hội đồng tuyển chọn của Bộ. Dự kiến cuối tháng 3, Bộ trưởng sẽ ký quyết định bổ nhiệm Đại sứ du lịch nhiệm kỳ mới.


Ồng Trần Nhất Hoàng cho biết: Điểm chung của cả hai là đều có sự thành công nhất định trong nghệ thuật và cuộc thi người đẹp. Tuy nhiên, trường hợp Huỳnh Thị Ngọc Hân có một khó khăn là đang sinh sống tại Ôxtrâylia, trong khi các sự kiện quảng bá du lịch Việt Nam hiện diễn ra chủ yếu tại Việt Nam.


Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN