Bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng... định hướng thành điểm du lịch quốc gia

Đề án "Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" sẽ tập trung xây dựng các điểm du lịch nổi bật của thành phố trở thành điểm du lịch quốc gia.

Điểm du lịch bao gồm: quần thể Bến Ninh Kiều, Chợ nổi Cái Răng, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Làng du lịch Mỹ Khánh, các cồn dọc sông Hậu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Minh Sơn cho biết tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố ngày 9/2.


Kể thực hiện kế hoạch này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Văn Tâm đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai chương trình cụ thể nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù; liên kết phát triển du lịch; hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch...

Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Theo đó, Cần Thơ sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên các lợi thế của từng quận, huyện: Quận Ninh Kiều phát triển mô hình du lịch MICE gắn với hội thảo, hội nghị, triển lãm; trong đó điểm nhấn sẽ là quần thể Bến Ninh Kiều, khách sạn Ninh Kiều. Huyện Phong Điền định hướng theo mô hình du lịch homestay gắn với du lịch sinh thái, vườn cây trái, với các "điểm du lịch quốc gia" như Làng du lịch Mỹ Khánh, Vườn trái cây Vàm Xáng, Khu du lịch Lung Cột Cầu… Quận Bình Thủy với đặc điểm có nhiều địa điểm tâm linh, căn cứ cách mạng nên sẽ phát triển du lịch theo mô hình du lịch về nguồn; các điểm được chọn để xây dựng "điểm du lịch quốc gia" trên địa bàn quận gồm Nhà cổ Bình Thủy, Đình Bình Thủy. Quận Cái Răng đẩy mạnh du lịch sông nước, khai thác thế mạnh của Chợ nổi Cái Răng…


Bên cạnh đó, phát huy vai trò thành phố trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ cũng có các chương trình liên kết quy mô vùng để hình thành các tour, tuyến liên hoàn giữa các vùng du lịch trọng điểm trong cả nước, trên cơ sở gia tăng lợi ích cho các địa phương, không chồng chéo, giảm chi phí…


Đối với nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch, ông Lê Minh Sơn thông tin: Thành phố đã có kế hoạch cụ thể nhằm mời gọi các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước rót vốn vào các “điểm du lịch quốc gia” của Cần Thơ. Trong năm cũng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình điểm nhấn như Khu tưởng niệm cố Soạn giả Mộc quán Nguyễn Trọng Quyền, Đền thờ Châu Văn Liêm…


Năm 2016, tổng lượng khách du lịch đến Cần Thơ đạt gần 5,4 triệu lượt người; tăng 14% so với năm 2015. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 1.826 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2015, đạt 130% kế hoạch năm.

Ánh Tuyết (TTXVN)
Lượng khách du lịch đến Mỹ giảm do lệnh cấm nhập cảnh
Lượng khách du lịch đến Mỹ giảm do lệnh cấm nhập cảnh

Ngành du lịch của Mỹ đang chịu thiệt hại đáng kể từ sau sắc lệnh hạn chế nhập cảnh của Tổng thống nước này Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN