Các điểm du lịch sẵn sàng chào đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Sẵn sàng đón khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Tam Đảo đã tiến hành chỉnh trang khuôn viên, tăng cường các dịch vụ để phục vụ người dân và du khách tham quan được tốt nhất.

Tam Đảo dự kiến đón khoảng 5 vạn du khách

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo Trần Quang Thà cho biết: Cũng như những năm trước, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, dự kiến lượng khách đến Khu du lịch nghỉ mát thị trấn Tam Đảo sẽ rất đông, bởi kỳ nghỉ lễ này kéo dài 5 ngày. Đây là đợt nghỉ mở đầu cho mùa du lịch hè năm nay. Tam Đảo được nhiều du khách quan tâm tìm đến vì ngoài cảnh quan tươi đẹp, thoáng mát, còn có những điều kiện địa lý thuận lợi như ở gần Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng đông dân cư, có nhu cầu đi du lịch cao. Dự kiến trong các ngày nghỉ lễ sắp tới, Khu du lịch nghỉ mát thị trấn Tam Đảo sẽ đón khoảng 5 vạn du khách.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tham quan tại Tam Đảo. Ảnh: QN/Báo Tin tức

Để phục vụ du khách tốt hơn, UBND thị trấn đã quán triệt đến từng hộ kinh doanh và người dân sinh sống trên địa bàn về quy định không thả rông chó trên đường, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Tam Đảo huy động các lực lượng dọn dẹp vật liệu và phế liệu xây dựng, trả lại sự phong quang cho các tuyến đường; vận động tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ… tiến hành vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy các con suối, đem lại diện mạo xanh - sạch - đẹp cho thị trấn, sẵn sàng chào đón du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng. Chính quyền địa phương khuyến khích các gia đình và hộ kinh doanh làm tốt công tác tôn tạo, trang trí các cơ sở kinh doanh, trồng và chăm sóc cây cảnh và tiểu cảnh, các loài hoa mang nét đặc trưng của Tam Đảo để làm đẹp các khu phố du lịch.

Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Tam Đảo Nguyễn Thế Cường cho biết, vì sự hài lòng của du khách và khắc phục những hạn chế, tồn tại những năm trước, để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2019, công tác chuẩn bị đã được chính quyền thị trấn chỉ đạo quyết liệt nhằm đem đến một kì nghỉ an toàn, vui vẻ và lưu lại nhiều ấn tượng đẹp cho du khách.

Thị trấn đã vận động và tổ chức cho 100% khách sạn, nhà nghỉ tiến hành vệ sinh khu vực xung quanh và các khu vực công cộng; chủ động khai báo tạm vắng, tạm trú, quản lý khách đến lưu trú; khuyến cáo khách hạn chế đi xe ô tô từ 30 chỗ trở lên để tránh tắc đường; đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đợt nghỉ lễ này có gần 200 cán bộ, chiến sỹ Công an… được huy động phân luồng giao thông tại các  tuyến đường lên thị trấn Tam Đảo và bảo vệ an ninh trật tự. Lễ khai trương mùa du lịch 2019 sẽ được UBND huyện tổ chức tại trung tâm thị trấn vào tối thứ Bảy, ngày 27/4.

Thị trấn Tam Đảo hiện có 117 khách sạn, nhà nghỉ; được coi là địa điểm du lịch, nghỉ mát nổi tiếng ở miền Bắc. Thiên nhiên đã ban tặng cho Tam Ðảo một khung cảnh đẹp, vừa thơ mộng, u tịch, vừa hùng vĩ, huyền ảo trong cảnh mây gió, sương khói, có nhiều hoa rừng khoe sắc màu và tỏa hương thơm ngát bốn mùa. Dãy núi Tam Đảo có trên 20 đỉnh cao từ 1.000 m trở lên so với mặt nước biển và đỉnh cao nhất là Tam Đảo Nord 1.592 m. Trong dãy núi này còn có Vườn quốc gia Tam Đảo rộng 34.995 ha. Hè về, Tam Ðảo bắt đầu vào mùa du lịch, là lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu nghỉ dưỡng của mọi người.

Tăng cường các dịch vụ du lịch

Tại Đắk Lắk, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đã tiến hành chỉnh trang khuôn viên, tăng cường các dịch vụ để phục vụ người dân và du khách tham quan được tốt nhất.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch cộng đồng Kô Tam cho biết, để đón du khách đến tham quan trong dịp nghỉ lễ sắp tới, Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Ko tam (phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột) đã chỉnh trang lại khuôn viên, cắt tỉa cây, tạo không gian thoáng mát, bố trí nhiều loại hoa... Đặc biệt, Công ty chuẩn bị sẵn sàng nguyên liệu chế biến các món ẩm thực đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên như Ê đê, M’nông để phục vụ du khách.

Đường Sách Cà phê Buôn Ma Thuột (trung tâm thành Phố Buôn Ma thuột) cũng là điểm đến hấp dẫn để tham quan, thư giãn. Đến với Đường Sách Cà phê, du khách được đọc sách trong không gian các quán cà phê cách điệu từ những ngôi nhà dài truyền thống của người Êđê. Dọc Đường Sách Cà phê là những bức tranh bích họa đẹp mắt về phong cảnh và đời sống của con người Tây Nguyên.

Chú thích ảnh
Du khách tham quan tại Đường Sách Cà phê Buôn Ma Thuột. Ảnh: CTV

Ông Phạm Thanh Tuấn, Giám đốc Công ty Đường Sách Cà phê Buôn Ma Thuột cho biết, tại Đường Sách Cà phê đã bố trí hệ thống dù che nắng nhiều màu trên tầm cao, tạo thêm nét tươi mới để phục vụ du khách. Tối 30/4, tại Đường Sách Cà phê diễn ra đêm nhạc chủ đề “Thống nhất đất nước - Rộn ràng Tây Nguyên” với nhiều ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng và các bài hát mang âm hưởng của núi rừng Tây Nguyên.

Ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk biết, dự báo dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tỉnh Đắk Lắk sẽ đón lượng du khách lớn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường công tác tuyên truyền tại các điểm du lịch, hệ thống nhà hàng, khách sạn, đơn vị kinh doanh các dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn, niêm yết công khai giá cả dịch vụ hàng hóa và cam kết không tăng giá cước… nhằm phục vụ tốt nhất người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ.

Trọng Lịch - Tuấn Anh (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 3 điểm trong dịp lễ 30/4 và 1/5
TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 3 điểm trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm, trong đó có 2 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN