Đà Nẵng mở rộng hợp tác du lịch với Nhật Bản

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng vừa  phối hợp với Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản tổ chức Hội thảo xúc tiến du lịch Nhật Bản - Đà Nẵng với sự tham dự của gần 50 đại biểu đại diện cho doanh nghiệp lữ hành. Đây là dịp để doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Nhật Bản kết nối kinh doanh và tìm hiểu các hoạt động xúc tiến du lịch, qua đó góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9-1973 - 21/9/2018). 

Chú thích ảnh

Theo Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản, năm 2017, lần đầu tiên số lượng người Việt Nam đến Nhật Bản vượt mốc 300.000 lượt người. Đây là kết quả của quá trình hợp tác phát triển lĩnh vực du lịch giữa Việt Nam – Nhật Bản cũng như nỗ lực của doanh nghiệp hai nước trong phát triển du lịch. 
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda khẳng định, năm 2018 là năm đánh dấu mốc 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Đây là dấu mốc thuận lợi để hai nước cùng nỗ lực, tăng cường phát triển bền vững trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và du lịch. 

Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng Lâm Quang Minh cho biết, thành phố Đà Nẵng hiện có quan hệ hợp tác với 20 địa phương của Nhật Bản. Nhiều hoạt động giao lưu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch đã được tổ chức thường xuyên giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Nhật Bản. Đặc biệt, việc khai thông hai đường bay trực tiếp từ Đà Nẵng đi Narita và Osaka (Nhật Bản) đã góp phần tạo thuận lợi cho các đoàn địa phương, doanh nghiệp và khách du lịch. Trong việc thúc đẩy quan hệ giao lưu với Nhật Bản, từ năm 2014, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức thường niên Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật. Qua 4 lần tổ chức, lễ hội đã thu hút được trên 60.000 lượt người tham gia và đã đem lại cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị về đất nước con người Nhật Bản. 

Ông Lâm Quang Minh mong muốn, qua hội thảo lần này, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được tư vấn, tìm hiểu kỹ hơn về thị trường du lịch Nhật Bản, qua đó góp phần tăng cường xúc tiến, mở rộng kinh doanh, cung cấp sản phẩm du lịch chất lượng cao...thu hút khách du lịch quốc tế, đặc biệt là du khách Nhật Bản đến với thành phố Đà Nẵng và ngược lại.

Tại hội thảo, đại diện Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản đã giới thiệu đến các đại biểu địa điểm du lịch nổi tiếng, đường bay trực tiếp, lễ hội, văn hóa, ẩm thực, khu mua sắm tại Nhật Bản.

Đình Sơn
Xây dựng và phát triển Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa
Xây dựng và phát triển Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa

Đó là chủ đề hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 10/8, tại Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội thảo; cùng dự có đại diện các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN