Du lịch Ninh Thuận đón nhiều thành quả đầu năm mới

Với thời tiết thuận lợi, trong 9 ngày nghỉ Tết, ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận đã đón hơn 40.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng (tăng 15% so với cùng kỳ); trong đó khách lưu trú qua đêm đạt 22.000 khách. Đáng mừng là lượng du khách đến từ nước Nga tăng gấp đôi so Tết trước. Đây là tín hiệu vui, hứa hẹn cho du lịch tỉnh Ninh Thuận gặt hái được nhiều thành quả trong năm mới.

Ninh Hải, Ninh Thuận đón khách nước ngoài đến nghỉ dưỡng. Ảnh: baoninhthuan.com.vn


Trong những ngày Tết, tại các điểm du lịch như Khu du lịch Ninh Chử - Bình Sơn, vịnh Vĩnh Hy, tháp Poklong Garai..., lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng rất đông. Từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, các khách sạn, resort ven biển Ninh Chử - Bình Sơn không còn phòng cho thuê. Mặc dù lượng khách có tăng nhưng tình hình an ninh trật tự được bảo đảm; giá cả hàng hóa, dịch vụ, ăn uống, nghỉ ngơi ổn định với tinh thần thái độ phục vụ khách thân thiện.

Theo ông Hồ Sĩ Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận: Để chuẩn bị đón khách dịp Tết, ngành du lịch tỉnh đã tăng cường chỉnh trang lại các khu vui chơi giải trí. Các công ty kinh doanh du lịch bổ sung chương trình kích cầu, giảm giá; ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp lữ hành như Bến Thành Tourist, Fiditour, Vietravel, Saigontourist, Liên Bang Travelink, Pegas Nga... mở thêm nhiều tour du lịch mới. Các khách sạn, resort cao cấp mới như Resort Amanơi, Khách sạn Châu Thành cũng kịp khai trương phục vụ khách lưu trú.

Tại các điểm du lịch như Làng nghề gốm Bàu Trúc, Dệt Mỹ Nghiệp, các vườn nho, táo, các điểm dọc theo dải ven biển từ Vĩnh Hy đến Bình Tiên… cũng được các doanh nghiệp du lịch quan tâm chỉnh trang. Ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân và du khách, như thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức Lễ hội Đường hoa Xuân Giáp Ngọ 2014 gắn với chương trình bắn pháo hoa, ca nhạc đêm giao thừa đón mừng xuân mới; các xã Cà Ná, Phước Dinh, Phước Diêm (huyện Thuận Nam) tổ chức lễ hội đầu năm mang đậm bản sắc văn hóa miền biển, thu hút đông đảo bà con, du khách đến vui chơi, giải trí.

Tỉnh Ninh Thuận đang tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; tập trung thu hút khách du lịch quốc tế, đồng thời phát triển mạnh thị trường nội địa, tăng cường liên kết giữa Ninh Thuận với các vùng miền, địa phương trong cả nước. Tỉnh tập trung huy động các nguồn vốn để phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; phát triển đa dạng các loại hình du lịch như du lịch biển, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch mạo hiểm, du lịch dịch vụ cao cấp, du lịch mua sắm theo từng không gian các trung tâm du lịch dịch vụ, các tuyến du lịch liên vùng nội tỉnh...

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng đầu tư xây dựng các sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch mang tính bổ trợ như: du lịch gắn với sự kiện, làng nghề, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương.


Đức Ánh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Ninh Thuận, Bình Phước phát huy thế mạnh để phát triển
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Ninh Thuận, Bình Phước phát huy thế mạnh để phát triển

Ngày 27/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt các tỉnh Ninh Thuận, Bình Phước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN