Hải Phòng hạ thủy thành công tàu chở khách ra đảo Bạch Long Vĩ

Ngày 12/5, Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan đã hạ thủy an toàn con tàu chở khách mang tên Hoa Phượng Đỏ chuyên phục vụ tuyến từ đất liền ra huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

UBND thành phố Hải Phòng có Quyết định số 1191/ QĐ-UBND (ngày 31/7/2012) phê duyệt Dự án đầu tư đóng mới tàu thủy chở khách và hàng hóa ra đảo Bạch Long Vĩ do UBND huyện Bạch Long Vĩ làm chủ đầu tư. Tháng 2/2013, dự án được khởi công; dự kiến hoàn thành đóng mới con tàu và bàn giao sau 329 ngày thi công. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm, con tàu này mới được hạ thủy do bị thiếu vốn.

Tàu Hoa Phượng Đỏ do Công ty cổ phần kỹ thuật đóng tàu Vinashin thiết kế; đơn vị thi công đóng mới là Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Bạch Đằng. Đây là loại tàu chở khách, vỏ thép, có chiều dài 52,350m, chiều rộng là 10,500m, chiều cao mạn 4,700m, chiều chìm thiết kế 2,600m; tàu có trọng tải toàn phần (DW) là 215,49 T, sức chức 200 hành khách, vùng hoạt động là biển nội địa trong điều kiện sóng cấp 6, cấp 7 và gió cấp 8, cấp 9; thời gian đi từ đất liền ra đảo và ngược lại mất khoảng 5 giờ; vốn đầu tư khoảng 173 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách Trung ương. Dự kiến, tàu Hoa Phượng Đỏ sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động trong tháng 9/2017.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ Đỗ Đức Hòa cho biết, hiện tại, phương tiện từ đất liền ra đảo và ngược lại chủ yếu dựa vào con tàu mang tên Bạch Long Vĩ, sức chở gần 80 người, vận tốc đối đa 24 hải lý/giờ do Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng quản lý và khai thác. Mỗi tháng đơn vị tổ chức 2 chuyến tàu từ đất liền ra đảo, hành trình từ 6 đến 9 tiếng tàu mới cập được âu cảng Bạch Long Vĩ.


Việc đưa vào vận hành tàu Hoa Phượng Đỏ trong tương lai gần sẽ rút ngắn khoảng cách giữa đất liền với huyện đảo; đồng thời góp phần đẩy nhanh lộ trình phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa huyện đảo Bạch Long Vĩ trở thành một trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của ngư trường vịnh Bắc Bộ. Bạch Long Vĩ còn hội đủ điều kiện của một quần đảo du lịch trong tương lai với thế mạnh du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Quảng bá tiềm năng du lịch biển đảo Cồn Cỏ
Quảng bá tiềm năng du lịch biển đảo Cồn Cỏ

Cồn Cỏ (Quảng Trị) là một hòn đảo gắn liền với nhiều chiến công oanh liệt trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Nơi đây còn có nhiều danh lam thắng cảnh, thảm thực vật phong phú và hệ sinh thái biển đa dạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN