Khai trương tour tham quan nhà máy bia Carlsberg Việt Nam

Nhân dịp kỉ niệm 25 năm thành lập, Carlsberg Việt Nam chính thức khai trương tour tham quan nhà máy bia lớn nhất của mình tại Khu Công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế.


Thăm quan nhà máy bia

Đây sẽ là một tour du lịch đặc biệt, hứa hẹn mang lại trải nghiệm độc đáo cho các du khách và công chúng, đặc biệt là những người thích uống bia nói chung và bia Huda nói riêng, được tận mắt chiêm ngưỡng công nghệ hiện đại và quy trình sản xuất tiên tiến tạo ra chất lượng hảo hạng của bia Huda, Huda Gold và các thương hiệu bia nổi tiếng khác của Carlsberg Việt Nam.


Tour tham quan nhà máy bia  đưa du khách ngược dòng lịch sử trở về cột mốc năm 1847 – khi JC Jacobsen thành lập hãng Carlsberg, cũng như chặng đường Carlsberg đến Việt Nam và quá trình phát triển thành một trong những nhà sản xuất bia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Ấn tượng đầu tiên của bất kỳ du khách nào khi đến thăm nhà máy bia Carlsberg Việt Nam là thiết kế thanh lịch và hiện đại, đặc biệt với những điểm nhấn như Cổng Voi và ‘Những lời Vàng’ – được xem là biểu tượng đặc trưng của Carlsberg, nhằm truyền cảm hứng cho nhân viên nhà máy để nấu ra những ly bia với chất lượng tuyệt hảo tại nhà máy này – nhà máy bia lớn nhất của Carlsberg Việt Nam. Ngoài ra, du khách còn được chiêm ngưỡng các thành tựu, và các sản phẩm phát triển theo từng mốc thời gian, từ nhà nấu bia, dây chuyền đóng chai tới một quầy bar – nơi du khách có thể thưởng thức các loại bia tươi mới nhất của Carlsberg và trải nghiệm tới 14 hương vị bia khác nhau.


Khu xử lý men bia


Đến thăm nhà máy bia Carlsberg Việt Nam, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu quy trình sản xuất bia theo tiêu chuẩn quốc tế của các nhãn hiệu bia nổi tiếng như Huda và Huda Gold và được thưởng thức bia tươi ngay tại nhà máy, điều chỉ có được trong tour tham quan này của Carlsberg Việt Nam.


“Tôi rất vui mừng có mặt ở đây ngày hôm nay để cắt băng khai trương tour tham quan nhà máy bia Carlsberg Việt Nam. Như các bạn đã biết, bên cạnh việc mang những thương hiệu đẳng cấp quốc tế đến gần hơn với các khách hàng ở đây, việc phát triển các thương hiệu mạnh của địa phương cũng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi kể từ khi Carlsberg đến Việt Nam. Chúng tôi tự hào về tất cả các nhãn hiệu, đặc biệt Huda, Huda Gold là sự kết hợp tuyệt vời của hương vị bia rất Huế với tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi tin rằng tour tham quan nhà máy bia này sẽ mang đến cho khách hàng niềm tự hào lớn khi được thưởng thức hương vị bia tiêu chuẩn quốc tế ngay trên mảnh đất quê hương miền Trung”, ông Flemming Besenbacher, Chủ tịch Tập đoàn Carlsberg phát biểu.


Từ ngày 12 tháng 10 năm 2015, tour tham quan chính thức mở cửa và hoạt động vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu (buổi sáng: 9 – 11 giờ, Buổi chiều từ 14 giờ – 16 giờ) hàng tuần. Các cá nhân, tổ chức và khách du lịch quan tâm đến tour tham quan, đăng ký trước theo số máy (054) 3850164 – máy lẻ 112 hoặc truy cập vào trang web www.carlsbergvietnam.vn để tải xuống mẫu đăng ký hoặc thông qua các công ty du lịch tại Huế.


Đến tham quan nhà máy bia Phú Bài, khách tham quan có thể cảm nhận được sự hoàn hảo của quy trình sản xuất bia mà Carlsberg đã theo đuổi trong suốt 168 năm qua. Đây sẽ là những khoảnh khắc đẹp và trải nghiệm không thể nào quên cho bất kì du khách nào khi đến thăm Huế và miền Trung của Việt Nam.


Mô hình nhà máy Huda tại KCN Phú Bài


Tại sự kiện này, ông Flemming Besenbacher – Chủ tịch Tập đoàn Carlsberg đã thông báo về việc Carlsberg Việt Nam sẽ đồng hành cùng Festival Huế năm 2016 với danh vị nhà tài trợ Kim cương, cùng chung tay giới thiệu vẻ đẹp và nét văn hóa độc đáo của Huế tới bạn bè quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN