Lần đầu tiên, tìm kiếm 'Người đẹp Du lịch Quảng Bình'

Ngày 20/3, tại thành phố Đồng Hới, Sở Văn hóa Thể thao và Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Truyền thông Evacom Việt Nam tổ chức họp báo cuộc thi “Hành trình tìm kiếm Người đẹp Du lịch Quảng Bình” lần thứ nhất, năm 2019.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban tổ chức thông tin về cuộc thi.

Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Đây là lần đầu tiên Quảng Bình tổ chức cuộc thi sắc đẹp tìm kiếm Người đẹp Du lịch Quảng Bình, tôn vinh gương mặt sẽ đại diện cho du lịch địa phương, góp phần quảng bá, đưa hình ảnh, thương hiệu du lịch Quảng Bình lên một tầm cao mới. Cuộc thi là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ của Tuần lễ văn hóa Quảng Bình, chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Bình (1989 - 2019).

Cuộc thi “Hành trình tìm kiếm Người đẹp du lịch Quảng Bình” tiếp nhận hồ sơ đăng kí dự thi từ ngày 1/3/2019 đến hết ngày 25/5/2019 tại Hà Nội (địa chỉ: Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Evacom Việt Nam, 1703, Tầng 17 Tòa nhà Chamvit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội) và tại Quảng Bình (địa chỉ: Ban Thanh Thiếu nhi Trường học - Tỉnh Đoàn Quảng Bình, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên - 42 Trần Quang Khải, Đồng Hới, Quảng Bình).

Theo Ban Tổ chức, đối tượng dự thi là nữ từ 18-30 tuổi, đang sinh sống tại Quảng Bình; là con em Quảng Bình đang học tập, nghiên cứu ở trong và ngoài nước; có khả năng, trình độ hiểu biết về du lịch, danh lam thắng cảnh cũng như tình yêu quê hương, đất nước. Các thí sinh tham gia cuộc thi phải đảm bảo các tiêu chí, điều kiện Ban Tổ chức đề ra như: Có lý lịch trong sáng, tư cách đạo đức tốt; có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, ưu tiên những thí sinh biết ngoại ngữ; chưa lập gia đình, đã lập gia đình hoặc từng lập gia đình; có chiều cao từ 1m60 trở lên, ngoại hình khá và không có dị tật; chưa qua chuyển đổi giới tính, không xăm vẽ hình trên cơ thể; cam kết với Ban Tổ chức không vi phạm Quy chế cuộc thi… Riêng thí sinh có giấy chứng nhận đã đoạt được các danh hiệu Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước và quốc tế ở bất kỳ quốc gia nào trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương đều được Ban Tổ chức xét tuyển đặc cách vào Vòng Chung kết.

Dự kiến cuộc thi sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 6/2019 tại thành phố Đồng Hới với hàng loạt những hoạt động hấp dẫn như: Chương trình thiện nguyện vì người nghèo; Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; diễu hành xe đạp trong trang phục áo dài nhằm quảng bá hình ảnh về du lịch; Triển lãm ảnh du lịch Quảng Bình và đêm chung kết… Thí sinh đoạt giải Nhất cuộc thi sẽ nhận được cúp biểu trưng, vương miện, các phần quà và hỗ trợ các hoạt động trong vòng 2 năm, dự kiến tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng. Đồng thời, sẽ được tham gia 1 khóa học nâng cao ngoại ngữ, các chương trình quảng bá du lịch Quảng Bình và Việt Nam tại các nước. Ban Tổ chức cũng sẽ trao giải Nhì, giải Ba và các danh hiệu phụ khác cho các thí sinh đoạt giải.

Cuộc thi hứa hẹn sẽ tạo động lực, tiền đề đưa hình ảnh du lịch Quảng Bình vươn lên một tầm vóc mới. Ngoài ra cũng chắp cánh cho những người đẹp Quảng Bình vươn xa hơn, tiến đến các cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn hơn nữa. Người đẹp được vinh danh sẽ là người truyền cảm hứng và nâng cao nhận thức về phát triển du lịch địa phương cho người dân, để mỗi người dân sẽ là một “Đại sứ du lịch” tại địa phương mình đang sống.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)
Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) lọt top 11 điểm đến tuyệt vời nhất trên thế giới
Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) lọt top 11 điểm đến tuyệt vời nhất trên thế giới

Hang Sơn Đoòng vừa được tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Telegraph (Anh) bình chọn là một trong 11 địa điểm tuyệt vời nhất trên thế giới được phát hiện trong thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN