Liên kết khai thác tour đường bộ Việt Nam - Lào

Tuyến đường bộ liên kết từ phía bắc Việt Nam và bắc Lào hoàn toàn có thể khai thác thành tour du lịch định kỳ cho xe tự lái theo loại hình du lịch caravan.

Đoàn khảo sát dừng chân trên cung đường khảo sát.

Trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2018, chiều ngày 30/3, Hiệp hội du lịch Việt Nam và Hanoitourist đã họp báo công bố tuyến khảo sát tuyến du lịch đường bộ giữa hai nước Việt Nam – Lào với chủ đề “Hành trình qua các kinh đô Việt - Lào” với lộ trình 7 ngày 6 đêm: “Hà Nội – Sơn La – Sầm Nưa – Luông Pha Băng – Viêng Chăn - Cánh Đồng Chum – Nghệ An – Hà Nội”. 


Theo ông Phùng Quang Thắng, Giám đốc Hanoitourist, toàn bộ hành trình với chiều dài khoảng 2.300 km, tính trung bình đoàn đi hơn 300 km mỗi ngày. Qua khảo sát cung đường cho thấy đường xá cả tuyến tốt cho loại hình xe tự lái. Với sự hỗ trợ của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Sơn La, và Hiệp hội du lịch tỉnh Nghệ An, việc làm thủ tục thông quan qua cửa khẩu Loong Sập và Nậm Cắn thuận lợi. Do đó, nếu tiếp tục phát huy, đây sẽ là điều kiện tốt để phát triển loại hình du lịch caravan qua cung đường này. Sau khảo sát, dịp nghỉ lễ 30/4 này, Hanoitourist sẽ tổ chức một đoàn đi theo cung đường này và tổ chức tour định kỳ 1 tháng/lần.


“Đây là loại hình du lịch đường bộ sẽ thúc đẩy giao lưu giữa 2 nước khi giao thông ngày càng thuận tiện. Sở VHTTDL Sơn La sẽ cùng với các đơn vị hữu quan trên địa bàn tỉnh tạo thuận lợi để loại hình này phát triển”, ông Đặng Khắc Quân, trưởng phòng nghiệp vụ du lịch (Sở VHTTDL Sơn La) cho biết.


Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam đánh giá: Đây là một sản phẩm đặc trưng trong dịp hội chợ VITM 2018. Thực tế thì loại hình caravan đã được khảo sát từ gần chục năm nay nhưng chưa khai thác thành sản phẩm du lịch thường xuyên. Là loại hình du lịch đặc thù về phương tiện vận chuyển sử dụng của xe cá nhân tự lái qua hai nước, trong khi mỗi nước có những đặc điểm riêng về di chuyển bằng xe ô tô do vậy cơ quan quản lý nhà nước cần có những hướng dẫn về những loại hình du lịch này.


Từ thực tế khảo sát, các doanh nghiệp du lịch tham gia khảo sát kiến nghị trong chuỗi dịch vụ cung cấp cho khách du lịch ở loại hình này, những hướng dẫn viên đi phục vụ đoàn cần có những kỹ năng nhất định, việc đào tạo nhân lực cho loại hình này hết sức cần thiết. Tuy nhiên, loại hình du lịch này chưa thực sự phát triển, rất mới mẻ ở Việt Nam, số lượng nhân lực tham gia chưa nhiều nênHiệp hội du lịch sớm tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện về kỹ năng nghề cho loại hình du lịch caravan. Các tuyến du lịch caravan xuyên quốc gia cần có sự tham gia của các cơ quan liên quan tại các cửa khẩu đường bộ, rút ngắn thời gian làm thủ tục là hết sức cần thiết, đồng thời đầu tư nâng cấp các cửa khẩu để có thểrút ngắn thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh.

XC/Báo Tin tức
Du lịch nông nghiệp đang cần chính sách hỗ trợ về quy hoạch, quảng bá
Du lịch nông nghiệp đang cần chính sách hỗ trợ về quy hoạch, quảng bá

Thời gian qua, một số đơn vị đã hình thành sản phẩm du lịch nông nghiệp nhưng mang tính tự phát, do đó rất cần có sự liên kết giữa đơn vị du lịch và những người làm nông nghiệp để tạo dựng sản phẩm đặc trưng thu hút du khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN