Hải vương Atlantis đổ bộ toàn Bắc Mỹ

Trong một cuối tuần bận rộn với không khí chuẩn bị cho lễ Giáng sinh và cuộc đổ bộ ồ ạt của các đầu phim mới, "Aquaman" dễ dàng vượt qua "Mary Poppins Returns" và "Bumblebee" để khẳng định ngôi vương không chỉ dưới đáy biển sâu Atlantis mà còn tại các rạp chiếu Bắc Mỹ.

Chú thích ảnh
"Aquaman" dễ dàng vượt qua "Mary Poppins Returns" và "Bumblebee" để khẳng định ngôi vương.

Là phần mới nhất của hệ vũ trụ siêu anh hùng DC, câu chuyện của "Aquaman" tiếp nối sau những sự kiện xảy ra trong "Justice League". Theo đó, Arthur Curry, còn gọi là Aquaman, bắt đầu trị vì vương quốc dưới đáy biển sâu Atlantis.

Nhưng người con lai giữa loài người và thủy thần rơi vào tình thế khó xử khi những cư dân trên cạn luôn gây ô nhiễm môi trường và người dân Atlantis tức giận muốn tấn công chiếm lấy đất liền. Bên cạnh đó, hải vương Aquaman còn phải đối mặt với những kẻ thù lăm le đe dọa nền hòa bình và yên ổn của vương quốc mình.

Với 67,4 triệu USD tiền vé tại Bắc Mỹ và hơn 400 triệu USD từ thị trường toàn cầu, "Aquaman" - bộ phim được Warner Bros. đầu tư khủng lên tới 200 triệu USD - là một bước đi đúng hướng khác của DC sau "Wonder Woman". Bộ phim nhận đánh giá cao A- trên trang đánh giá điện ảnh Cinemascore.

Cũng đánh dấu một sự trở lại, nhưng "Mary Poppins Returns", phần phim tiếp nối của tác phẩm điện ảnh kinh điển "Mary Poppins" không đạt được thành tích đáng mơ ước của "thủy thần".

Vẫn là câu chuyện về cô bảo mẫu có khả năng pháp thuật đặc biệt và lòng nhiệt huyết có thể biến bất cứ công việc nào thành một chuyến phiêu lưu tuyệt vời khó quên, nhưng trong tác phẩm mới của Disney, Mary Poppins bước vào một hành trình mới khi quay trở về để giúp đỡ thế hệ sau của gia đình Banks tìm lại niềm vui và điều kỳ diệu trong cuộc sống.

Tuy nhiên, dù chỉ thu về 22,2 triệu USD trong cuối tuần qua, chưa bằng 1/3 doanh thu của "Aquaman" và chỉ là "muối bỏ bể" so với con số đầu tư 130 triệu USD, "Mary Poppins Returns" vẫn có thể tạm hài lòng khi phim nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các trang bình luận như Rotten Tomatoes và CinemaScore cùng 4 đề cử giải Quả Cầu Vàng.

22,2 triệu USD cũng là đủ để "Mary Poppins Returns" vượt mặt "Bumblebee", phần tiền truyện của loạt phim đình đám "Transformers" vốn làm nên dấu ấn của đạo diễn Michael Bay, dù khoảng cách chỉ là sít sao khi tiền vé của "Bumblebee" là 21 triệu USD cuối tuần qua.

Và cũng tương tự như Disney, hãng Paramount có lẽ khó có thể vui vẻ với thành tích này sau khi đã chi mạnh tận 135 triệu cho chú người máy ong mật vàng. Con số của "Bumblebee" sẽ khá chệch choạng khi đứng bên cạnh "chiến tích" của loạt phim "Transformers", trong đó phần mới nhất "Transformers: The Last Knight" dễ dàng bỏ túi 44,7 triệu USD trong tuần ra mắt.

Tuy nhiên, điều tréo ngoe là phần tiền truyện do Travis Knight đạo diễn lại làm được một điều mà không phần phim nào của Michael Bay có thể, đó là thu về đánh giá tích cực từ giới phê bình và người xem (94% trên Rotten Tomatoes và A- trên CinemaScore).

"Bumblebee" xoay quanh câu chuyện độc lập về chiến binh người máy màu vàng từng xuất hiện trong "Transformers". Bumblebee, hay vốn tên là B-127, được cử đến Trái Đất để tìm chốn nương náu cho các robot thuộc  hành tinh Cybertron trong khi hành tinh này đang chìm trong chảo lửa chiến tranh.

Tại Trái Đất, B-217 kết bạn với cô gái Charlie và được cô đặt cho cái tên mới Bumblebee. Tuy nhiên, kẻ địch tại Cybertron cũng theo Bumblebee đến Trái Đất và cuộc chiến trường kỳ của các người máy biến hình có nguy cơ lan rộng xuống tinh cầu của con người và đe dọa cả nhân loại.

Cuộc đổ bộ của hàng loạt những đầu phim mới đã khiến "Spider-Man: Into the Spider-Verse" và "The Mule", hai nhà vô địch doanh thu của tuần trước, phải trượt hạng thê thảm xuống vị trí thứ 4 (16,7 triệu USD) và thứ 5 (9,3 triệu USD).

Một điều thú vị nữa, đó là tháng 12 của năm 2018 đánh dấu tháng 12 đầu tiên trong 4 năm trở lại đây các rạp Bắc Mỹ không náo động chờ đón một bộ phim "Star Wars". Dù vậy, doanh thu của cuối tuần qua vẫn không mấy kém cạnh khi so với cùng thời điểm này năm ngoái, khi "Star Wars: The Last Jedi" đang gây bão trong tuần công chiếu thứ 2 và  "Jumanji: Welcome to the Jungle" mở màn với thành tích ổn định.

Những cái tên còn lại trong danh sách 10 phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ gồm:

6. "The Grinch" --- 8,2 triệu USD
7. "Second Act" --- 6,5 triệu USD
8. "Ralph Breaks the Internet" --- 4,6 triệu USD
9. "Welcome to Marwen" --- 2,4 triệu USD
10. "Mary Queen of Scots" --- 2,2 triệu USD.
Minh Ngọc (TTXVN)
Hàng loạt phim bom tấn được mùa cuối năm 2018
Hàng loạt phim bom tấn được mùa cuối năm 2018

Sau những chiến thắng vang dội về doanh thu của các “bom tấn” Ready Player One, Ocean’s 8 hay The Meg, hãng Warner Bros hứa hẹn sẽ có một năm 2018 “bội thu” khi sở hữu nhiều tác phẩm được kỳ vọng sẽ bùng nổ dữ dội tại các phòng vé cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN