Đại sứ quán Nhật Bản giao lưu với sinh viên Đại học Quy Nhơn

Ngày 28/11, Đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổ chức JASSO (Nhật Bản), do bà Chuman Ai, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản dẫn đầu, đã làm việc với Ban Giám hiệu và giao lưu cùng sinh viên trường Đại học Quy Nhơn (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Chú thích ảnh
Bà Chuman Ai, Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Hàng năm, trường Đại học Quy Nhơn đào tạo nguồn nhân lực lớn về công nghệ sinh học, điện tử, xây dựng, phần mềm… Đồng thời, các trường nghề và cao đẳng tại tỉnh Bình Định cũng đào tạo nhiều nhân lực về y tế, điều dưỡng, cơ khí... là những ngành nghề Nhật Bản đang có nhu cầu.

Theo đó, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam kết hợp với Tổ chức JASSO tổ chức buổi giao lưu với chủ đề “Du học Nhật Bản: Bức tranh và triển vọng” tại trường Đại học Quy Nhơn. Buổi giao lưu thu hút hơn 1.000 sinh viên, giảng viên các trường đại học, cao đẳng; giáo viên, học sinh các trường phổ thông; các bậc phụ huynh và những người quan tâm trong tỉnh Bình Định.

Theo Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản, Tổ chức JASSO thuộc Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, là tổ chức dẫn đầu trong hỗ trợ sinh viên và tiến hành các hoạt động cho vay, cấp học bổng, hỗ trợ đời sống, sinh hoạt cho du học sinh.

Nhân dịp này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hiền, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Quy Nhơn đề nghị Đại sứ quán Nhật Bản quan tâm, hỗ trợ Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản tại trường Đại học Quy Nhơn về các sách chuyên ngành bằng tiếng Nhật và giáo viên người Nhật.

Hiện nay, Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản đang tổ chức nhiều lớp đào tạo tiếng Nhật và các khóa bồi dưỡng nghề nghiệp ngắn hạn, quảng bá văn hóa Nhật Bản tại Quy Nhơn, góp phần thu hút đầu tư từ Nhật Bản vào Bình Định và phát triển nguồn lao động xuất khẩu sang Nhật Bản.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đã có buổi giao lưu, tọa đàm với sinh viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội về chủ đề “Những nội dung mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt Nam năm 2015 và một số điểm mới của tiến trình cải cách tư pháp”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN