Hà Nội có nhiều học sinh đạt thành tích cao nhất Violympic năm học 2017 - 2018

Cuộc thi giải Toán và Vật lý qua mạng Internet – Violympic năm học 2017 – 2018 đã chính thức khép lại với 2.150 học sinh đạt giải quốc gia. Trong đó, có 203 huy chương vàng, 344 huy chương bạc, 526 huy chương đồng và 1.077 giải khuyến khích.

Thí sinh thi chung kết cuộc thi Violympic vừa qua.

Ban tổ chức cho biết, cơ cấu giải thưởng được phân chia tỷ lệ trên tổng số học sinh thi mỗi khối lớp, từng môn thi với 2% huy chương vàng, 3% huy chương bạc, 5% huy chương đồng và 10% giải khuyến khích. Theo đó, môn Toán tiếng Việt có tất cả 1.370 học sinh đạt giải, Toán tiếng Anh có 588 học sinh và số lượng học sinh đạt giải ở bộ môn Vật lý là 192.


Năm nay, Hà Nội là thành phố đạt thành tích cao nhất tại Violympic, tiếp theo là Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Nam Định. Đặc biệt, dù mới quay trở lại cuộc thi sau một thời gian dài, Nam Định đã xuất sắc nằm trong top 4 tỉnh thành đạt nhiều giải thưởng nhất.


Đề thi vòng cấp quốc gia năm nay có sự thay đổi lớn với hình thức thi “leo dốc”. Ở bài thi này, các câu hỏi được xuất hiện với số lượng không giới hạn, học sinh trả lời đúng nhận thêm 10 điểm/câu. Nếu học sinh trả lời sai 5 câu trong phần thi này, vòng thi sẽ tự động kết thúc. Do đó, nếu có chiến thuật làm bài nhanh và chính xác, học sinh có thể đạt điểm số không giới hạn ở vòng thi chung kết.


Ở bộ môn Toán tiếng Việt, các cá nhân xuất sắc nhất ở 3 cấp học bao gồm em Nguyễn Bá Đức, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Hồng Phương (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) với số điểm 530, em Trần Hải Yến, học sinh lớp 9 trường THCS Lê Quý Đôn (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đạt 320 điểm và em Phạm Thị Thu Hiền, học sinh lớp 12 trường THPT Yên Mô B (huyện Yên Mô, Ninh Bình) với 410 điểm.


Môn Toán tiếng Anh ghi nhận hai thành tích cao nhất là 540 điểm của em Nguyễn Bùi Đức Dũng, học sinh lớp 4 trường tiểu học I-Sắc Newton (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và em Nguyễn Đức Duy, học sinh lớp 8 trường TH&THCS Ngôi Sao (quận Thanh Xuân, Hà Nội) với 500 điểm.


Đối với môn Vật lý, em Trần Thái Dương, học sinh lớp 9 trường THCS Lê Quý Đôn (Kiến Xương, Thái Bình) đạt điểm số cao nhất ở cấp THCS là 760 điểm và em Bùi Quang Tùng, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Huệ (Tam Điệp, Ninh Bình) đạt 380 điểm - thành tích tốt nhất ghi nhận ở cấp THPT.


Dự kiến lễ tôn vinh và trao giải cuộc thi Violympic năm học 2017 – 2018 sẽ được tổ chức ở cả ba miền trong thời gian từ ngày 19/5 đến 26/5.


Về giải thưởng, vòng chung kết Violympic cấp quốc gia sẽ trao tổng trị giá giải thưởng hơn 200 triệu đồng; bao gồm: 7 giải nhất, mỗi giải 1 laptop trị giá 10 triệu đồng; 14 giải nhì, mỗi giải 1 máy tính bảng trị giá 5 triệu đồng; 21 giải ba, mỗi giải 1 thiết bị học tập trị giá 2 triệu đồng; 70 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng.


Được phát động từ đầu năm học, trải qua các vòng thi (13 vòng thi với môn Toán tiếng Việt và 10 vòng thi Vật lý). Năm nay, vòng chung kết ghi nhận sự tham dự của hơn 10.000 học sinh các khối lớp 4, 5, 8, 9 và 12 đến từ 49 tỉnh thành.

XC/Báo Tin tức
Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh
Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

Ngày 23/4, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN