Sắp xếp lại hệ thống trường lớp phải đảm bảo đủ số lượng giáo viên đứng lớp

Chiều 22/3, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện sắp xếp các trường, điểm trường theo Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thời gian qua. Quảng Nam là địa phương có nhiều huyện miền núi cao nhưng tỉnh luôn ưu tiên dành nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp kiên cố, đảm bảo cho công tác dạy và học. Các thầy cô giáo ở khu vực miền núi của tỉnh đã có nhiều cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, bám trường, bám lớp vận động học sinh đi học đầy đủ. Đa số đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trong tỉnh nắm bắt được những nội dung cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ triển khai trong thời gian tới. Các trường mầm non, phổ thông trong tỉnh cũng đang đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã tổ chức biên soạn chương trình giáo dục địa phương để sẵn sàng đưa vào chương trình giáo dục phổ thông mới…

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ lưu ý, trong quá trình sắp xếp lại các trường, điểm trường, tỉnh Quảng Nam cần đảm bảo đủ số lượng giáo viên đứng lớp. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, so với biên chế được giao năm 2018, ngành giáo dục Quảng Nam còn thiếu 1.495 biên chế.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lắng nghe và giải đáp những ý kiến của cán bộ quản lý giáo dục, các thầy cô giáo về những khó khăn khi thực hiện sắp xếp lại hệ thống trường lớp tại cơ sở, việc nâng cao trình độ giáo viên đạt chuẩn để đáp ứng với chương trình giáo dục phổ thông mới, việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên miền núi…

Tỉnh Quảng Nam hiện có 776 trường công lập, 1.768 điểm trường, 10.762 lớp học và 320.253 học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đang tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Đề án “Sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí  đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục”. Theo đó, lộ trình sắp xếp các trường mầm non, phổ thông hiện có của tỉnh đến năm học 2020-2021 sẽ giảm 47 trường, giảm 230 điểm trường, nhưng tăng 106 lớp học do số lượng học sinh tăng.

Đỗ Trưởng (TTXVN)
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Năm 2019, tập trung khắc phục các hạn chế, yếu kém đang tồn tại
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Năm 2019, tập trung khắc phục các hạn chế, yếu kém đang tồn tại

Năm 2018 khép lại với nhiều biến động của ngành Giáo dục và Đào tạo. Nhân dịp Xuân mới Kỷ Hợi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã chia sẻ về những dự định thực hiện trong năm 2019 nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong cũ cũng như các chương trình, kế hoạch để thực hiện đổi mới thành công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN