Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 24/5, tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa trường Đại học Kiên Giang (tỉnh Kiên Giang) và trường Đại học Chea Sim Kamchaymear của Campuchia.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Minh Hưng - Chanh Đa/P/v TTXVN tại Campuchia

Tham dự và chứng kiến lễ ký có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh và Phó Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục, thanh niên và thể thao Campuchia Toch Visal Sok, đại diện Ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa phòng của hai trường đại học và phóng viên hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Quang Minh cho biết tại Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật diễn ra ngày 17/5 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng cao cấp Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vì sự phát triển bền vững của hai nước, trong đó có việc xúc tiến thành lập Trung tâm Việt Nam học tại trường Đại học Hoàng gia Phnom Penh.
 
Đại sứ Vũ Quang Minh khẳng định buổi ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa trường Đại học Kiên Giang và Đại học Chea Sim Kamchaymear là kênh hợp tác tích cực, triển khai có hiệu quả quan hệ hợp tác giữa hai chính phủ, hai bộ phụ trách giáo dục và đào tạo, giữa các bộ ngành và địa phương của hai nước; là minh chứng cụ thể cho sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, phát huy hiệu quả và mang tính thiết thực cao, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của các địa phương hai nước.

Về phần mình, Phó Quốc vụ khanh Toch Visal Sok thay mặt Bộ trưởng Bộ Giáo dục, thanh niên và thể thao Campuchia đánh giá cao sự chủ động của hai trường đại học và sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Việt Nam trong việc triển khai có hiệu quả các chủ trương hợp tác của chính phủ hai nước. Phó Quốc vụ khanh Toch Visal Sok khẳng định buổi lễ là minh chứng rõ ràng nhất cho kết quả hợp tác giáo dục giữa hai nước; đồng thời đề nghị hai trường nghiên cứu xúc tiến thành lập Trung tâm Nghiên cứu chung về nông nghiệp hữu cơ, góp phần cho sự phát triển nền nông nghiệp của mỗi nước và quan hệ hợp tác hữu nghị nói chung.

Sau các phần phát biểu, Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang Thái Thành Lượm đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Hiệu trưởng trường Đại học Chea Sim Kamchaymear Set Khon và Phó Quốc vụ khanh Toch Visal Sok.

Trường Đại học Chea Sim Kamchaymear được thành lập từ năm 1983, là một trong các trường đại học hàng đầu tại Campuchia, với 5 khoa, 1 viện và khoảng 4.000 sinh viên theo học.

Theo kết quả Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, Việt Nam tiếp tục dành hàng trăm suất học bổng dài hạn cho sinh viên Campuchia sang học tại Việt Nam hằng năm và ngược lại, Campuchia cũng giúp đào tạo nhiều sinh viên Việt Nam theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương Việt Nam.

TTXVN/Báo Tin tức
Hợp tác nghiên cứu, đầu tư vào năng lượng tái tạo tại Campuchia
Hợp tác nghiên cứu, đầu tư vào năng lượng tái tạo tại Campuchia

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại Hoà Bình và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư MH & MT Việt Nam cùng nhau nghiên cứu và thu hút các doanh nhiệp trong khu vực ASEAN triển khai đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Campuchia – nơi được đánh giá cao về tiềm năng phát triển điện gió và điện mặt trời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN