Ấn Độ bắt tay Nhật Bản tăng cường năng lực hải quân

Trước mối đe dọa về an ninh hàng hải, Ấn Độ quyết định mua thủy phi cơ US-2 của Nhật Bản để tăng cường năng lực hải quân và được phía Nhật Bản giảm giá đến mức thấp nhất có thể.

Thủy phi cơ US-2 của Nhật Bản giúp Ấn Độ tăng cường năng lực hải quân. Ảnh: The Times of India

Ngày 11/9, mạng tin quốc phòng Ấn Độ đưa tin nước này và Nhật Bản đang tái khởi động đàm phán về hợp đồng cung cấp 12 máy bay tìm kiếm cứu hộ Shinmaywa (US-2), trị giá lên tới 1,6 tỷ USD. 


Trả lời phỏng vấn báo “The Times of India” mới đây, một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết để phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán, Tokyo đang xem xét việc giảm giá bán các thủy phi cơ US-2 cho Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận này không vì lợi ích kinh tế mà xuất phát từ mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

 

Vị quan chức này nói: “Theo quan điểm của chúng tôi, thỏa thuận này được ký kết sẽ có tác động tích cực đến mối quan hệ hai bên. Hiện vấn đề giá cả đang là một trở ngại, tuy nhiên, xuất phát từ mối quan hệ thân thiết giữa hai nước, giá sẽ được giảm đến mức thấp nhất có thể”. 


Mạng tin trên cho biết nhiều khả năng thỏa thuận sẽ có bước tiến đáng kể trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Nhật Bản vào cuối năm 2016. Các máy bay US-2 sẽ góp phần quan trong việc tăng cường năng lực của hải quân Ấn Độ ở quần đảo Andaman Nicobar.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản tập trận chung ngoài khơi Philippines
Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản tập trận chung ngoài khơi Philippines

Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc tập trận hải quân chung trong năm nay tại vùng biển phía Bắc của Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN