Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại và giao lưu văn hóa với Nhật Bản 

Chương trình giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 tại Cần Thơ do UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chi nhánh Cần Thơ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 2-4/11/2018.

Đây là thông tin được ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Trưởng ban tổ chức Chương trình cho biết tại cuộc họp báo chiều 9/10. 

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp báo. 

Theo ông Nam, trong năm 2018, thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức Chương trình gặp gỡ Nhật Bản – Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một chương trình lớn bao gồm khoảng 500 đại biểu đến từ Nhật Bản và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một sự kiện mang lại tiếng vang cho thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Lần đầu tiên sau 3 năm thành phố Cần Thơ mở rộng hoạt động này với sự kết hợp giữa lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Nhật Bản và Lễ hội giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam - Nhật Bản với quy mô lớn hơn các lần trước. 

Cũng theo Ban tổ chức, Chương trình giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 tại Cần Thơ năm nay cũng có rất nhiều điểm mới. Đó là lần đầu tiên tổ chức chuyến bay thẳng trực tiếp từ Tokyo - Nhật Bản đến sân bay quốc tế Cần Thơ và ngược lại với sự tham gia của các doanh nhân Nhật Bản đông nhất từ trước đến nay.

Đây cũng là dấu ấn để các hãng hàng không Việt Nam nghiên cứu mở rộng, kết nối các tuyến bay quốc tế từ Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ trong tương lai.

Chương trình lần này, Ban tổ chức cũng sẽ tổ chức triển lãm tranh, ảnh với chủ đề: Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954-1975) và tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Ngoài ra, chương trình còn có hội thảo văn hóa về đồng bằng sông Cửu Long và Nhật Bản để hai bên cùng nhau tìm hiểu, hợp tác về kinh tế và thương mại. Các gian hàng tham gia triển lãm, các sự kiện, hoạt động về văn hóa cũng được tổ chức tăng mạnh về quy mô.

Ngoài hai hoạt động chính là Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và Lễ khai mạc chương trình giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 tại Cần Thơ và Diễn đàn hợp tác Nhật Bản - Mekong.

Ban tổ chức còn tổ chức 16 hoạt động song hành, đặc biệt là Hội chợ nông nghiệp quốc tế Cần Thơ 2018; khởi công khu công nghiệp Việt Nam - Nhật Bản tại Cần Thơ; hội thảo giới thiệu Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long - Nhật Bản; Hội chợ Việc làm Nhật Bản... và các tiết mục biểu diễn văn hóa, văn nghệ của Việt Nam và Nhật Bản.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)
Quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản phát triển sâu rộng, toàn diện, hiệu quả
Quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản phát triển sâu rộng, toàn diện, hiệu quả

Từ ngày 8 - 10/10/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mê Công – Nhật Bản lần thứ 10 tại Tokyo, Nhật Bản và thăm Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN