Nâng mức hỗ trợ người chăn nuôi, cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi

Đến ngày 3/3/2019, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 202 hộ, 33 xã, 14 huyện của 7 tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương). Tổng số lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy là hơn 4.200 con, tương đương 297 tấn.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh chủ động ngăn chặn, không để xảy ra dịch tả lợn châu Phi
TP Hồ Chí Minh chủ động ngăn chặn, không để xảy ra dịch tả lợn châu Phi

Sáng 5/3, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 3/2019, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành liên quan của thành phố phải hết sức chủ động xử lý dịch tả lợn Châu Phi, tuyệt đối không để xảy ra dịch trên địa bàn, không để lợn bệnh, sản phẩm lợn mắc bệnh vào thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN