Hy Lạp dùng ngày Cá tháng Tư để cảnh báo nạn tin giả

Tận dụng ý nghĩa thú vị của Ngày Cá tháng Tư (1/4), chính quyền thủ đô Athens của Hy Lạp đã tổ chức một sự kiện đặc biệt nhằm nâng cao nhận thức và sự cảnh giác của người dân trước vấn nạn tin giả, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sẽ được tiến hành từ ngày 23-26/5 tới

Chú thích ảnh
Hy Lạp dùng ngày Cá tháng Tư để cảnh báo nạn tin giả. Ảnh: xinhuanet.com

Nhà ga tàu điện ngầm Syntagma ở Athens trong ngày 1/4 đông hơn thường lệ và những hành khách qua lại nơi này cũng đặc biệt hơn hẳn mọi khi - rất đông nam giới có râu và những người thợ cắt tóc. 

Ban tổ chức sự kiện đã kêu gọi những người đàn ông có râu đang sinh sống tại Hy Lạp cùng đến nhà ga Syntagma để... cắt râu trước sự chứng kiến của công chúng. Số lượng người tham gia cạo râu là không hạn chế và những người thợ cắt tóc luôn niềm nở phục vụ miễn phí. Theo Ban tổ chức, ý tưởng tổ chức sự kiện này xuất phát từ câu thành ngữ ở Hy Lạp "Đi cắt râu đi" - còn được hiểu là "hãy chấm dứt dối trá".

Phát biểu tại sự kiện này, đại diện Ủy ban châu Âu ở Hy Lạp George Makropouliotis nhấn mạnh: "Trước thềm các cuộc bầu cử nghị viện châu Âu năm nay, chúng tôi mong muốn, và tôi tin tưởng vào sự thành công của việc giải thích cho các công dân bạn bè của chúng ta hiểu phải cảnh giác và chọn lọc những thông tin mà họ tiếp nhận, luôn luôn kiểm tra những điều họ đọc được trên mạng Internet bằng con mắt xét đoán".

Trong khi đó, anh Theoharis Vasilis  hào hứng cho biết: "Tôi ở đây để cạo râu cho những người muốn loại bỏ chúng, làm theo cách của riêng mình để hỗ trợ thế giới giảm bớt những dối trá và chấm dứt những thông tin sai lệch". 

Tin tức giả mạo là một vấn đề trọng tâm trước thềm các cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, trong đó kéo theo nhiều cuộc tranh luận về tương lai của "Lục địa già" cũng như bảo vệ quyền dân chủ.

Thanh Phương (TTXVN)
Facebook gỡ bỏ hàng trăm tài khoản loan tin giả tại Ấn Độ, Pakistan
Facebook gỡ bỏ hàng trăm tài khoản loan tin giả tại Ấn Độ, Pakistan

Ngày 1/4, Facebook thông báo đã xóa hàng trăm tài khoản và các trang thuộc ứng dụng này tại Ấn Độ và Pakistan vì "hành vi cung cấp tin giả", trong đó có nhiều nội dung liên quan đến đảng đối lập của Ấn Độ và quân đội Pakistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN