Khoảnh khắc tên lửa tư nhân Trung Quốc rơi ngược trở lại sau khi phóng

Tên lửa đẩy thương mại Zhuque-1 (ZQ-1) của Trung Quốc do một công ty tư nhân chế tạo đã thất bại trong lần phóng đầu tiên vào quỹ đạo vì một sự cố “bất thường” xảy ra trong giai đoạn 3.

Chú thích ảnh
Hình ảnh phóng tên lửa Zhuque-1 (ZQ-1). Ảnh: Reuters

Lần phóng diễn ra tại Trung tâm Phóng Vệ tinh Cửu Tuyền (Jiuquan) ở sa mạc Gobi, khu tự trị Nội Mông ngày 28/10. Tên lửa là sản phẩm của công ty công nghệ tư nhân Landspace có trụ sở ở Bắc Kinh. Đây là công ty đầu tiên chế tạo tên lửa 3 giai đoạn.

Trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc thử thất bại, công ty cho biết giai đoạn đầu và giai đoạn thứ 2 trong quá trình phóng diễn ra suôn sẻ, song bất ngờ xảy ra sự cố trong giai đoạn thứ 3.

“Nếu như nhiệm vụ phóng lần này trót lọt, ZQ-1 sẽ trở thành tên lửa tư nhân đầu tiên của Trung Quốc có thể mang theo vệ tinh vào vũ trụ”, Giám đốc điều hành Landspace Zhang Changwu phát biểu trước khi tiến hành vụ phóng.

Khoảnh khắc tên lửa ZQ-1 rơi xuống (nguồn: Global Times):

Theo đoạn video hiện trường, tên lửa cao 19 m được phóng lên bầu trời xanh nhưng chỉ 1 phút sau đó, tên lửa rơi xuống. Nó mang theo một vệ tinh của đài truyền hình CCTV, có trọng lượng cất cánh đạt 27 tấn và động cơ đẩy 45 tấn. Chi phí chế tạo tên lửa mất 14 triệu USD.

Hiện Trung Quốc có hơn 60 công ty tư nhân thuộc ngành không gian thương mại đang tìm cách nghiên cứu và phát triển tên lửa.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Máy bay Indonesia chở 189 người lao xuống biển, tìm thấy những thi thể đầu tiên
Máy bay Indonesia chở 189 người lao xuống biển, tìm thấy những thi thể đầu tiên

Chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của Hãng hàng không Lion Air (Indonesia) chở tổng cộng 189 người đã gặp nạn chỉ 13 phút sau khi cất cánh, lao xuống vùng biển ngoài khơi đảo Java Indonesia vào lúc 6h33 phút sáng 29/10 (theo giờ địa phương).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN