NASA hoãn phóng tàu vũ trụ không người lái do Boeing chế tạo

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo chuyến bay thử nghiệm tàu vũ trụ không người lái đầu tiên - Starliner, do Boeing chế tạo sẽ bị trì hoãn tới tháng 8, thay vì tháng 4 này như kế hoạch. 

Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ không người lái Starliner do Boeing chế tạo được giới thiệu tại Trung tâm không gian Johnson của NASA ở Houston, Texas, ngày 23/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, theo thông báo ngày 3/4, NASA cho biết chuyến bay của tàu vũ trụ Starliner cùng các phi hành gia của Boeing cũng được dự kiến sẽ khởi hành vào cuối năm 2019, thay vì lịch trình trước đó dự kiến vào tháng 8/2019. Bên cạnh đó, thời gian của chuyến bay thử nghiệm có người lái đầu tiên của Starliner tới Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) cũng sẽ được kéo dài.

Mặc dù không thông báo cụ thể thời gian phi hành đoàn sẽ ở lại ISS, Giám đốc bộ phận không gian thương mại của NASA, ông Phil McAlister khẳng định: "Quyết định của NASA về việc kéo dài sứ mệnh được cho là có thể đạt được về mặt kỹ thuật mà không ảnh hưởng đến sự an toàn của phi hành đoàn".

Chuyến bay thử nghiệm kéo dài sẽ mở ra cơ hội cho NASA hoàn thành nghiên cứu, bảo trì và các hoạt động khác.

NASA cũng ký hợp đồng với Boeing để phát triển Hệ thống Phóng vào không gian (SLS) bằng tên lửa đẩy hạng nặng thế hệ mới. Dự án này đặc biệt quan trọng đối với kế hoạch đưa phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2024. Tuy nhiên, việc phát triển SLS một lần nữa bị trì hoãn, đã phủ bóng lên kế hoạch đầy tham vọng thám hiểm không gian của Mỹ.

Phương Hoa (TTXVN)
NASA lo ngại các nguy cơ sau khi Ấn Độ phá hủy vệ tinh
NASA lo ngại các nguy cơ sau khi Ấn Độ phá hủy vệ tinh

Việc Ấn Độ thử thành công tên lửa bắn rơi vệ tinh là "điều khủng khiếp" vì hành động này đã tạo ra khoảng 400 mảnh vỡ bay trong quỹ đạo, vô hình trung gây nên các mối nguy hiểm mới cho các phi hành gia làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN