Nghi vấn Facebook gây sức ép với Chính phủ Canada trong một dự án đầu tư 

Theo những tài liệu vừa được truyền thông Anh hé lộ, hồi năm 2013 các quan chức điều hành Facebook từng hứa hẹn xây dựng một trung tâm dữ liệu lớn tại Canada với điều kiện Chính phủ Canada phải đảm bảo rằng sẽ không đòi hỏi quyền kiểm soát đối với các dữ liệu không liên quan đến công dân Canada.

Chú thích ảnh
Biểu tượng của mạng xã hội Facebook. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, những chi tiết của bản ghi nhớ năm 2013 cho thấy Giám đốc điều hành Facebook, Sheryl Sandberg đã gây sức ép với Bộ trưởng Công nghiệp Canada khi đó là Christian Paradis về việc này.

Tuy nhiên, Facebook đã phủ nhận thông tin trên. Theo Facebook, trước khi hãng cam kết mở một trung tâm dữ liệu ở bất cứ nơi nào trên thế giới, Facebook đều muốn bảo đảm rằng đã am hiểu luật pháp của nước sở tại một cách đầy đủ và bảo vệ quyền riêng tư. Đây không phải là lời đe dọa rút lại đầu tư, mà đó là một phần trong trách nhiệm của hãng để bảo vệ dữ liệu người dùng.

Tuy nhiên, sau đó, Facebook  đã quyết định không xây trung tâm dữ liệu tại Canada mà chọn triển khai dự án này trên một mảnh đất 78 hécta ở Altoona, bang Iowa, Mỹ, với kinh phí đầu tư 1 tỷ USD. Dự án này được Chính phủ Mỹ miễn giảm thuế hàng triệu USD và sử dụng 200 nhân lực.

Theo các chuyên gia pháp lý về an ninh mạng, các cuộc đàm phán giữa doanh nghiệp và chính phủ về việc tiếp cận dữ liệu nước ngoài không phải là hiếm.

Hiện nghị sĩ đảng Dân chủ Mới của Canada, Charlie Angus đang kêu gọi mở cuộc điều tra về vụ việc này.

Hương Giang  (TTXVN)
Người dùng Facebook chuẩn bị trải nghiệm tính năng xóa lịch sử
Người dùng Facebook chuẩn bị trải nghiệm tính năng xóa lịch sử

Người dùng trang mạng xã hội nổi tiếng Facebook có thể xóa toàn bộ dữ liệu của mình trong năm 2019, đúng như cam kết mà Facebook đưa ra vài tháng trước đó. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN