Ghế băng 'kiểu Úc' làm từ túi nhựa tái chế

Từ ngày 27/7, hàng loạt ghế băng dài đã được đặt dọc tuyến đường đi bộ Wadjemup Bidi dài 45 km. Tất cả số ghế này đều làm từ túi nhựa tái chế.

Chú thích ảnh
Hàng loạt ghế băng dài làm từ túi nhựa tái chế đã được đặt dọc tuyến đường đi bộ Wadjemup Bidi dài 45 km. Ảnh: replas.com.au

Với khoảng 650.000 lượt du khách ghé thăm mỗi năm, hòn đảo Rottnest ở Tây Australia đã trở thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách quốc tế. Nổi tiếng với phong cảnh đẹp và loài thú có túi đáng yêu Quokka thích "tự sướng", Rottnest giờ đây còn được biết đến là nơi có những chiếc ghế băng được làm từ túi nhựa đã qua sử dụng.

Theo giới chức bang Tây Australia, thay vì chôn xuống đất hơn 430.000 túi nhựa đã sử dụng, số túi này đã được tái chế để tạo thành những chiếc ghế băng dài. Đây là một phần trong nỗ lực giảm thiểu rác thải tại Tây Australia. Ngoài ra, trên tuyến đường Wadjemup Bidi cũng có nhiều đoạn đường được lát bằng nhựa tái chế.

Bộ trưởng Du lịch bang Tây Australia Paul Papalia nhấn mạnh đảo Rottnest muốn được công nhận là một điểm du lịch "phải ghé thăm" bền vững, và những dự án như tuyến đường Wadjemup Bidi cũng như việc sử dụng rộng rãi các sản phẩm nhựa tái chế là minh chứng cho cam kết này.

Đảo Rottnest sở hữu bờ biển dài, nước xanh trong, phong cảnh thanh bình, thơ mộng và được xếp hạng là Khu bảo tồn thiên nhiên hạng A, trong đó bảo tồn những loài cây đẹp và quý hiếm, các loài động vật hoang dã và sinh vật biển đa dạng.

TTXVN/Báo Tin tức
Bang Victoria của Australia cấm sử dụng túi nilon dùng một lần
Bang Victoria của Australia cấm sử dụng túi nilon dùng một lần

Nhà chức trách bang Victoria của Australia cho biết từ năm 2019 bang này sẽ cấm sử dụng các túi nilon nhẹ sử dụng một lần nhằm bảo vệ môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN