'Nấm thần' giúp bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối bớt trầm cảm

Các bác sĩ bệnh viện St Vincent thành viên Melbourne (Australia) sẽ dùng “nấm thần” để chữa trị cho bệnh nhân trong giai đoạn cuối, giúp họ thoát khỏi tình trạng trầm cảm lo lắng vì bệnh tật.

Chú thích ảnh
Thành phần psilocybin có trong nấm giúp bệnh nhân giảm lo lắng. Ảnh: Reuters

Theo kênh truyền RT, phải mất hơn 1 năm công trình thí nghiệm tại bệnh viên St Vincent mới được ủy ban đạo đức cũng như giới chức chính quyền và liên bang thông qua. Dự kiến vào tháng 4 tới, biện pháp này sẽ được bắt đầu áp dụng cho 30 bệnh nhân đầu tiên.

Những người tham gia sẽ được đưa một liều thuốc tổng hợp có chứa psilocybin – một loại thành phần tác động đến tâm lý có trong nấm. Thành phần này có tác dụng gây ảo giác cho người sử dụng.

Tác dụng của phương pháp điều trị này có thể kéo dài trên 6 tháng. Bệnh viện St Vincent cho biết 3 trong 10 bệnh nhân luôn phải chịu tình trạng trầm cảm nghiêm trọng trong những tháng ngày cuối đời.

Chính vì vậy, với kết quả nghiên cứu gần đây của trường Đại học Mỹ John Hopkins khi chứng minh những bệnh nhân bị ung thư gặp phải trạng thái lo lắng, trầm cảm đã giải tỏa tâm lý hơn rất nhiều sau khi sử dụng một liều lớn psilocybin. Trong nghiên cứu của Đại học Hopkins, các nhà khoa học kết luận có đến 80% người tham gia nghiên cứu gần như giảm bớt đáng kể nỗi lo lắng, trầm cảm khi sử dụng psilocybin.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Phát triển công nghệ rút ngắn thời gian điều chế vắcxin
Phát triển công nghệ rút ngắn thời gian điều chế vắcxin

Các nhà khoa học thuộc Đại học Queensland, Australia đã phát triển một phương pháp mà họ hy vọng có thể rút ngắn thời gian điều chế vắcxin trong trường hợp xảy ra dịch bệnh trên toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN