77 doanh nghiệp nhận giải Chất lượng Quốc gia

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm nay được trao cho 77 doanh nghiệp, trong đó có 20 doanh nghiệp được trao giải vàng, 57 doanh nghiệp được trao giải bạc.

Như một động lực đẩy mạnh phong trào nâng cao năng suất, chất lượng, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã giúp các doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới ứng dụng khoa học - công nghệ (KH&CN), nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, phát triển thương hiệu...”, đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh tại lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia lần thứ 20 do Bộ KH&CN tổ chức ngày 8/5, tại Hà Nội.

Lãnh đạo Bộ KH&CN trao bằng khen cho các doanh nghiệp nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm nay. Ảnh: Ngũ Hiệp

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm nay được trao cho 77 doanh nghiệp. Trong đó có 20 doanh nghiệp được trao Giải Vàng, 57 doanh nghiệp được trao Giải Bạc. Bên cạnh đó, có 3 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Trần Văn Vinh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quốc gia cho biết, so với các năm trước, số lượng doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm nay tăng hơn 15%, trong đó tập trung nhiều vào các doanh nghiệp sản xuất với số lượng 64/77 doanh nghiệp đạt giải. Điểm mới của công tác thẩm định giải thưởng năm nay là tập trung chú trọng đến chất lượng dịch vụ và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình vận hành của các doanh nghiệp.

Bà Đào Thúy Hà, Giám đốc Marketing của Traphaco - một trong những doanh nghiệp đạt giải vàng cho biết: “Từ khi tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Traphaco đã thực sự cải tiến theo các tiêu chí của giải thưởng, hoàn thiện các quy trình sản xuất, mang lại những sản phẩm chất lượng cao. Đặc biệt đã ứng dụng công nghệ thông tin như một cuộc cách mạng trong quản lý bán hàng để phục vụ tối đa và tốt nhất nhu cầu và tạo niềm tin cho khách hàng”.

Cũng là doanh nghiệp đạt giải Vàng, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm nay, Tổng công ty Thiết bị điện (THIBIDI) đã không ngừng cải tiến, đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ vậy, mức tăng trưởng bình quân của công ty luôn đạt trên 20%/năm; chỉ tính riêng năm 2015, công ty đạt doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng với hơn 45% thị phần được xuất khẩu sang thị trường ngoài nước.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được đánh giá là có những tiêu chí rõ ràng, bài bản, tuy nhiên theo nhiều doanh nghiệp, thủ tục và một số tiêu chí vẫn còn mang tính cứng nhắc. Điều này đôi khi gây khó cho các doanh nghiệp để tiếp cận làm hồ sơ giải thưởng. Vì thế chưa thực sự tạo được sự hào hứng tham gia của nhiều doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp tham gia vẫn còn thấp so với các giải thưởng khác.

Theo ông Trần Văn Vinh, hiện nay quy định của Nghị định 132 về thi hành Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, các doanh nghiệp sẽ phải làm báo cáo chi tiết để nộp cho Hội đồng Giải thưởng mới đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ tham gia. Tuy nhiên các thủ tục này không thực sự cần thiết. Bộ KH&CN đang đề nghị Chính phủ điều chỉnh Nghị định 132 và các thông tư liên quan cho các quy định trở nên “mềm mại” hơn, giảm bớt các thủ tục, nhằm tạo sức hút và các doanh nghiệp dễ tiếp cận với Giải thưởng, góp phần đẩy mạnh phong trào nâng cao năng suất, chất lượng.

Cũng theo ông Vinh, trong những năm tới, Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia sẽ tham gia kết nối các doanh nghiệp để tổ chức tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể xây dựng một hệ thống quản lý tiên tiến, nhằm nâng cao trình độ quản lý về nhân sự, năng suất chất lượng sản phẩm.

TN
Công ty Nam Dược - hai lần nhận “Giải Vàng Chất lượng Quốc gia”
Công ty Nam Dược - hai lần nhận “Giải Vàng Chất lượng Quốc gia”

Tiếp nối “Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2011”, năm 2014, Công ty Nam Dược tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ trao tặng “Giải Vàng Chất lượng Quốc Gia” và trở thành một trong hai doanh nghiệp dược phẩm đầu tiên hai lần đạt danh hiệu cao quý này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN