800 gian hàng tại hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Trung - Việt

Ngày 9/11, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra Hội nghị xúc tiến chiêu thương Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Trung - Việt (Đông Hưng – Móng Cái) năm 2018 với chủ đề "Hợp tác qua biên giới - Cùng có lợi, cùng thắng".

Đây là lần thứ 13 Hội chợ được tổ chức luân phiên hàng năm giữa hai tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Năm nay, Hội chợ diễn ra từ ngày 21 đến 27/12 tại Trung tâm thể thao thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Ông Đới Lan Hoa, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) khẳng định, những năm gần đây, thành phố Đông Hưng tận dụng tốt lợi thế địa lý để phát triển kinh tế, phấn đấu trong thời gian tới sẽ trở thành thành phố ASEAN đầu tiên của Trung Quốc.

Hội chợ năm nay có quy mô trên 800 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có 700 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp Trung Quốc, 100 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Hội chợ là một trong những chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển thương mại - du lịch - đầu tư của khu vực kinh tế năng động Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), phấn đấu hướng tới trở thành khu vực kiểu mẫu cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Theo Ban tổ chức, trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra các hoạt động như: Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại; các hội thảo diễn đàn phát triển mở cửa ven biên giới; Hội thảo hợp tác ngành hoa quả ASEAN.

Ngoài các hoạt động triển lãm, giới thiệu sản phẩm, hội chợ còn là nơi giao lưu các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như: Các hoạt động du lịch biên giới, giải bóng đá hữu nghị, giải bơi, Liên hoan hát đối trên sông biên giới giữa thanh niên hai nước Trung – Việt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái Nguyễn Tiến Dũng cho biết, hội chợ năm nay được tổ chức trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhất là khi nhiều công trình, dự án phục vụ hoạt động thương mại, du lịch của 2 địa phương đã, đang và chuẩn bị được đưa vào khai thác như: Cầu Bắc Luân II, cây cầu thứ 2 nối liền thành phố Móng Cái và Đông Hưng; công trình cầu phao kết nối giữa Bến km 3+ 4 Thành Đạt (Móng Cái) với Bến Biên mậu Đông Hưng (Trung Quốc); lối mở Pò Hèn, Móng Cái (Việt Nam) - Thán Sản, Khu Phòng Thành (Trung Quốc)…

Hội chợ nhằm góp phần tăng năng lực lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông thương, xuất nhập cảnh 2 bên biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh của cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng với các cặp cửa khẩu khác.

Bên cạnh đó, nhiều sự kiện, hội nghị, hội thảo liên quan đến thương mại, du lịch biên giới đã được tổ chức, triển khai như: Thông xe du lịch tự lái nối dài tuyến Hạ Long - Móng Cái (Việt Nam) - Quế Lâm - Đông Hưng (Trung Quốc); Hội nghị xúc tiến du lịch qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) tại thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Đặc biệt, ngày 3/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam - Trung Quốc, thu hút 407 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tham dự, đã có 10 hợp đồng kinh tế được ký kết với tổng giá trị 1.326 tỷ đồng Việt Nam (tương đương 390 triệu nhân dân tệ).

Cùng với đó là sự thành công của hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc...

Trung Nguyên (TTXVN)
Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy giải quyết các vấn đề trên biển
Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy giải quyết các vấn đề trên biển

Từ ngày 6-7/11, tại thành phố Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc, đã diễn ra Phiên họp đàm phán Vòng X Nhóm công tác về Vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và Vòng VII Nhóm công tác bàn bạc về Hợp tác cùng phát triển trên biển Việt Nam và Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN