Các nước mất 420 tỉ USD vì giá vàng hạ

Giá vàng lao dốc một năm qua đã làm bốc hơi 420 tỉ USD trong kho vàng dự trữ của Ngân hàng Trung ương các nước trên thế giới.


Báo cáo nghiên cứu mới nhất của hãng giao dịch quyền chọn Banc De Binary cho thấy trong một năm qua giá trị kho dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương các nước trên thế giới đã giảm từ mức 1.700 tỉ USD xuống còn 1.280 tỉ USD.


Ảnh minh họa.


Trong đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã trở thành “hộ kinh doanh” bị tổn thất lớn nhất vì giá vàng giảm. Một năm trước, kho vàng dự trữ 8.134 tấn của FED có giá trị là 433 tỉ USD, nhưng hiện nay chỉ còn 327 tỉ USD, nghĩa là đã mất hơn 100 tỉ USD.


Từ đầu năm 2013 tới nay, giá vàng đã giảm 25%, nhưng có thể do lo ngại sẽ lặp lại vết xe đổ bán vàng đúng đáy của cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, cho nên, Ngân hàng Trung ương các nước vẫn chần chừ trong việc xử lý vàng dự trữ.


Theo Banc De Binary, trong khoảng thời gian từ năm 1999-2002, ông Gordon Brown đã bán vàng dự trữ với mức giá rất thấp, chỉ khoảng 275 USD/ounce và số vàng bán ra có tổng giá trị là 3,8 tỉ USD, gây tổn thất lớn cho người đóng thuế và ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế Anh.


Tổng Giám đốc Banc De Binary, ông Oren Laurent cho rằng sau khi đạt mức đỉnh vào tháng 8/2011 sau 10 năm tăng trưởng, vàng luôn trong xu thế giảm giá. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương các nước vẫn tồn trữ một lượng lớn vàng.


Khi nào họ giảm lượng nắm giữ vàng? Theo ông Oren Laurent, đây là vấn đề rất khó dự đoán, nhưng có một điều có thể dự đoán là do FED sẽ cắt giảm chính sách nới lỏng định lượng (QE), cho nên, vàng có thể sẽ đối mặt với khả năng tiếp tục giảm giá.



Minh Thành


Triều Tiên bán vàng dự trữ
Triều Tiên bán vàng dự trữ

Các nguồn thạo tin Triều Tiên ngày 11/12 cho hay nước này đã bắt đầu bán số lượng lớn vàng cho Trung Quốc trong nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN