Quảng Ninh:

Chủ gia cầm nhập lậu phải chịu chi phí tiêu huỷ

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo, tất cả các loại gia súc, gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu bị bắt giữ phải tổ chức tiêu hủy, không nuôi cách ly, không bán phát mại và toàn bộ chi phí tiêu huỷ phải do chủ hàng chi trả.

Lực lượng chức năng của TP Móng Cái, Quảng Ninh bắt giữ một vụ gà nhập lậu tại khu vực giáp biên. Ảnh: baoquangninh.com.vn


Đây là động thái kiên quyết trong việc chống vấn nạn buôn bán gia súc, gia cầm qua biên giới của tỉnh Quảng Ninh đang diễn biến phức tạp vào dịp Tết Nguyên đán 2013.

Trường hợp không xác định được chủ hàng thì cơ quan bắt giữ báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố nơi bắt giữ để cấp kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương cho việc thực hiện tiêu hủy các loại gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu bị bắt giữ trên địa bàn.

Trước đây, việc xử lý gia súc, gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ được nuôi cách ly, hoặc cơ sở bảo quản đối với sản phẩm gia súc, gia cầm. Sau khi xem xét việc gia cầm khoẻ mạnh, an toàn thì được đem bán phát mại cho các cơ sở giết mổ theo quy định. Trường hợp lô hàng mắc các dịch bệnh nguy hiểm mới được tổ chức tiêu huỷ.

Năm 2012, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ và xử lý 156 vụ vận chuyển gia cầm, thủy hải sản nhập lậu không có nguồn gốc rõ ràng.

Riêng từ trung tuần tháng 12/2012 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra bắt giữ 6 vụ vận chuyển gia cầm nhập lậu, tịch thu tiêu hủy 2.243 kg gà, 8.680 con gà giống và 1.200 quả trứng; tạm giữ 2 xe ôtô và 4 xe máy tham gia vận chuyển gà lậu.


Văn Đức

Điểm nóng gà lậu đã hạ nhiệt

Trước đây, tại khu vực Móng Cái, Hạ Long, Cẩm Phả, kể cả ban ngày cũng không khó để nhận ra xe tải loại nhỏ, với những lồng nhựa đặt chồng lên nhau, bên trong xếp đầy gà loại thải phóng như bay trên đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN