Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều ngày 16/11

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong chiều 16/11 khi các nhà đầu tư nhen nhóm hy vọng hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực giải quyết tình trạng xung đột thương mại kéo dài.

Chú thích ảnh
Chỉ số Nikkei tại thị trường Nhật Bản chốt phiên sáng 11/10/2018. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 16/11, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,6% xuống còn 21.680,34 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường  Hong Kong tăng 0,31%, tương đương 80,19 điểm, lên 26.183,53 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của sàn Thượng Hải tăng 0,4% lên 2.679,11 điểm.

Chiến lược gia trưởng về đầu tư Jason Browne của FundX Investment Group cho biết nếu Mỹ và Trung Quốc có thể cải thiện quan hệ thương mại thì điều này có thể mang lại cú hích cho các thị trường chứng khoán. Tuy vậy, chuyên gia này cho rằng những tác động tích cực từ khả năng trên có thể bị lấn át bởi dự đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất.

Trong khi đó, ông Stephen Innes, người phụ trách bộ phận thương mại châu Á-Thái Bình Dương của OANDA, cho biết Mỹ và Trung Quốc có vẻ đang tìm cách khởi động tiến trình đàm phán để giải quyết bất đồng thương mại cho đến tháng 2/2019 để giải quyết một số khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, ông cảnh báo mối quan ngại hiện nay là tiến trình này có thể gặp phải nhiều khó khăn ở phía trước.

Còn tại khu vực châu Âu, các thị trường tương đối ổn định khi mở cửa ngày giao dịch 16/11. Chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 0,5% lên 7.071,59 điểm, còn chỉ số DAX 30 của thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,1% lên 11.425,80 điểm và chỉ số CAC 40 của thị trường Paris (Pháp) tăng 0,7% lên 5.068,64 điểm.

Anh Quân/TTXVN (Theo AFP)
Thị trường chứng khoán thế giới đi ngược chiều nhau
Thị trường chứng khoán thế giới đi ngược chiều nhau

Mở cửa phiên sáng ngày 14/11, chứng khoán Tokyo mở cửa tăng điểm, phục hồi so với mức giảm mạnh của phiên trước đó do thông tin về cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung và thông tin Anh và EU đạt được dự thảo thỏa thuận Brexit. Chỉ số Nikkei 225, sau khi giảm hơn 2% trong phiên 13/11, đã tăng 0,51% (111,27 điểm) lên 21.921,79 điểm vào đầu phiên sáng nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN