Chứng khoán châu Á năm 2018: Xu thế mất điểm chiếm ưu thế

Trong ngày giao dịch cuối cùng của năm 2018, các thị trường chứng khoán ở khu vực châu Á đã chuyển động trái chiều giữa bối cảnh các nhà đầu tư châu Á giao dịch một cách thận trọng sau nhiều ngày biến động trên các thị trường tài chính toàn cầu không thể giúp niềm tin khởi sắc.

Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại ngân hàng Hana, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Đóng cửa ngày giao dịch 28/12 và cũng là phiên cuối cùng của năm, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,3% xuống còn 20.914,77 điểm. Như vậy, chỉ số Nikkei 225 đã giảm hơn 10% trong năm 2018, năm giảm điểm đầu tiên kể từ năm 2011.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,1%, tương đương 25,32 điểm, lên mức 25.504,20 điểm khi đóng cửa.

Còn chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải khép lại ngày giao dịch 28/12 với mức tăng 0,44%, tương đương 10,81 điểm, lên 2.493,90 điểm.

Theo nhà phân tích thị trường Makoto Sengoku của Tokai Tokyo Research Centre, với việc Nhật Bản thực hiện chính sách cải cách kinh tế Abenomics, chỉ số Nikkei 225 đã có 6 năm tăng điểm liên tiếp kể từ năm 2011, song tình trạng xung đột thương mại Mỹ-Trung Quốc đã tác động bất lợi tới thị trường chứng khoán Nhật Bản.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Hàn Quốc chốt phiên cuối năm với chỉ số Kospi tăng 0,62% lên 2.041,04 điểm. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Hàn Quốc lại trải qua năm mất điểm mạnh nhất trong một thập niên kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra vào năm 2008 khi chỉ số Kospi giảm 17,28% trong cả năm 2018.

Cũng trong ngày 28/12, các nhà đầu tư tại các thị trường chứng khoán khác ở khu vực châu Á đã có sự thận trọng trong giao dịch. Thị trường Sydney (Australia) tăng 1% và thị trường Bangkok (Thái Lan) tăng 0,3%.

Giám đốc điều hành Ben Emons của Medley Global Advisors cho rằng rõ ràng là tình hình bất ổn sẽ tiếp tục kéo dài sang quý I/2019. Còn theo ông Stephen Innes, người đứng đầu bộ phận giao dịch APAC của OANDA khuyến cáo rằng tình hình khó khăn hiện nay không thể sớm kết thúc khi các nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng.

Anh Quân/TTXVN (Theo AFP, THX )
Chứng khoán châu Á đi lên theo đà tăng của Phố Wall
Chứng khoán châu Á đi lên theo đà tăng của Phố Wall

Trong phiên giao dịch chiều ngày 27/12, hầu hết thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm, tiếp nối đà tăng mạnh nhất trong vòng 9 năm qua trên thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN