Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái đại hội cổ đông bất thường vì chủ tịch và giám đốc bị miễn nhiệm

Đại diện Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái vừa cho biết, ngày 15/11, Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

Theo đó, tại Đại hội cổ đông bất thường này sẽ tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị, sau đó sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty.

Về lý do tổ chức đại hội bất thường vì lý do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái vừa được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam điều chuyển lên Tổng công ty.  

Cụ thể, ông Nguyễn Bá Thực hiện đã bị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam miễn nhiệm cả 3 cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện phần vốn Nhà nước. Ông Phạm Văn Tú cũng đã bị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty và người đại diện phần vốn Nhà nước.

Dự kiến, ông Nguyễn Thanh Tâm, hiện đang là Phó Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái sẽ giữ chức vụ Giám đốc công ty. Ông Lê Hữu Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải sẽ được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giới thiệu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái vào ngày 15/11/2018.

Trước những biến động bất thường về nhân sự của Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái đã có nhiều ý kiến cho rằng, cần phải xem xét lại việc điều chuyển này. Đặc biệt cá nhân ông Nguyễn Bá Thực cũng đã có ý kiến không đồng ý với ý kiến điều chuyển của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về vấn đề thay thế nhân sự của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, việc quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đều được Tổng công ty thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và được tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty thông qua.

Ông Vũ Anh Minh khẳng định,  Hội đồng thành viên Tổng công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp, phân tích, tổ chức gặp gỡ trao đổi với các nhân sự có liên quan và có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Cấp ủy, Hội đồng quản trị và người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các đơn vị có nhân sự đi và đến, đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác cán bộ.

Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần chính thức từ 31/12/2015 với vốn điều lệ 15.007.000.000 đồng.

Quang Toàn (TTXVN)
Sẽ khai thác siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
Sẽ khai thác siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Siêu dự án có tổng chiều dài 1.545 km điểm đầu kết nối tuyến đường sắt tốc độ cao vào ga Hà Nội bằng cách đi chung hạ tầng với tuyến đường sắt đô thị số 1. Điểm cuối, tại ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh được kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN