Giá cả bình ổn do người dân thích đi chơi hơn mua sắm Tết

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần, các tiểu thương các chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh đang dự trữ nhiều hàng Tết và đảm bảo giá hàng hóa tốt nhất cho người tiêu dùng.

Sức mua chưa cao

 

Chú thích ảnh
Người dân đang tất bật mua sắm giỏ quà Tết tại chợ truyền thống để làm quà biếu tặng dịp Tết.

Tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như: chợ Bình Tây (quận 6), chợ An Đông (quận 5), chợ Tân Định (quận 1), Nguyễn Văn Trỗi (quận 3), chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh)… bánh kẹo, mứt, đồ khô, bia, nước giải khát được tiểu thương bày bán khá đa dạng và phong phú. Được biết, để cung cấp hàng hóa cho dịp Tết tiểu thương phải lên kế hoạch tìm kiếm nguồn hàng từ tháng 10 nhằm đảm bảo cả về chất lẫn lượng. Hiện nay, sức mua ở các chợ đang rục rịch tăng và chưa có đột biến.

Ghi nhận của phóng viên, lượng hàng Tết về chợ hiện khá dồi dào, đa số tiểu thương khẳng định, lượng người mua năm nay có tăng hơn ngày thường nhưng chưa thật sự đột biến.

Chú thích ảnh
Các mặt hàng thời trang, giày dép được bán tại chợ truyền thống nhiều hơn các mặt hàng khác.

Chị Vũ Minh Thu, tiểu thương đồ khô tại chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh) cho biết, hàng năm, hàng hóa Tết chất đầy ki ốt. Tuy nhiên, do sức mua chưa cao nên chị Thu dè chừng khi trữ hàng Tết. Dự kiến, khoảng 15 – 20 tháng 12 âm lịch hàng hóa mới về chợ nhiều.

Trái ngược tâm lý của tiểu thương tại chợ lẻ, tiểu thương tại chợ đầu mối lại khá tất bật với việc buôn bán hàng tết. Chị Lệ Hằng, tiểu thương bán đồ khô tại chợ đầu mối Bình Tây (quận 6) cho biết, hàng hóa về chợ khá dồi dào, các mặt hàng, đồ khô bánh kẹo, mứt tết… năm nay khá phong phú, lượng hàng Việt sản xuất được các tiểu thương tại các chợ lẻ, các tiểu thương ở các tỉnh lân cận chọn mua khá nhiều về bán lẻ.

Nói về nguyên nhân dẫn đến sức mua thấp ở chợ lẻ, nhiều tiểu thương cho rằng, vào dịp lễ Tết năm nay người dân đã thay đổi thói quen từ thích mua sắm chuyển sang thích đi chơi. Mỗi gia đình từ việc chuẩn bị nhiều loại bánh kẹo cho Tết thì nay chỉ cần chuẩn bị mua một chút bánh mứt cho có không khí Tết.

Ông Phạm Ngọc Trung, đại diện Ban Quản lý chợ Bình Tây cho biết, hiện nay sức mua thấp tại chợ truyền thống có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, chợ truyền thống đang phải cạnh tranh với nhiều kênh bán lẻ khác như bán lẻ hiện đại, bán lẻ ở thương mại điện tử. Thứ hai, đây chưa phải là thời điểm nở rộ của thị trường hàng hóa Tết, thường thì từ ngày 15 đến ngày 28, 29 tháng 12 âm lịch. Nguyên nhân quan trọng hơn cả, các nhà sản xuất đã chủ động xây dựng điểm phân phối ở nhiều tỉnh, hoặc giao hàng tận nơi, vì vậy tiểu thương không cần tìm đến chợ sỉ như chợ Bình Tây.

Tết lo kìm giá hàng hóa

 

Chú thích ảnh
Lượng khách hàng chưa tăng dù Tết Nguyên đán 2019 đang đến gần.

Do lượng khách về chợ lẻ chưa đông, cho nên đến thời điểm này giá cả nhiều mặt hàng có phần ổn định, thậm chí làm giảm so với cùng kỳ. Hiện giá các loại hạt dao động từ 120.000 – 340.000 đồng/kg. Đơn cử, hạt dưa 120.000 đồng/kg; hạt sen sấy khô 280; đậu phộng tỏi 240; hạt điều rang muối, hạt điều tắm nước cốt dừa, hạt điều tắm wasabi đều có mức giá 260.000 – 340.000 đồng. Đối với mặt hàng mứt, hầu hết các loại mứt trái cây đều có mức giá 300.000 đồng/kg; những loại mứt chà là, hồng, bom nhập khẩu từ Thái Lan, Đài Loan, DuBai giá dao động 350.000 – 400.000 đồng/kg.

Chị Lệ Hằng, tiểu thương tại chợ Bình Tây cho biết, giá bánh kẹo, mứt Tết năm nay không tăng so với năm ngoài. Nhiều mặt hàng còn giảm khoảng 50.000 đồng/kg, như: mứt me, mứt mãng cầu. Thậm chí, một số loại mứt giá đầu vào cao hơn khoảng 10.000 đồng so với cùng kỳ nhưng tiểu thương vẫn bán giá cũ.

“Tuy nhiên, vào những ngày cận Tết giá sẽ tăng chút đỉnh do chi phí công vận chuyển ngày Tết tăng cao. Năm nay, ngoài việc tiểu thương cũng bỏ tâm lý “hễ Tết là tăng giá hàng hóa” mà khi mua hàng Tết khách hàng còn được nhận quà Tết và nhiều hàng tặng kèm khuyến mãi”, chị Hằng cho biết thêm

Không chỉ tiểu thương các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố đang cố gắng kìm giá hàng hóa, nhiều doanh nghiệp, nhà cung cấp cũng thực hiện chính sách giảm giá sâu tới 50%.

Chú thích ảnh
Đại diện HĐND TP Hồ Chí Minh và các ban ngành đi kiểm tra hàng hóa, giá cả tại các siêu thị lớn phục vụ dịp Tết 2019.

Bà Nguyễn Quỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, với mong muốn ổn định giá cả thị trường Tết, một số nhà cung cấp đã tham gia giảm giá thêm hàng nghìn sản phẩm đặc trưng Tết với mức khuyến mãi từ 10– 50% kết hợp các dịch vụ tiện ích để giúp khách hàng mua sắm đầy đủ và tiết kiệm.

Để quản lý giá cả tại các chợ, đại diện Ban Quản lý chợ Bình Tây thông tin, giá hàng hóa Tết tại chợ khá ổn định và không tăng đột biến. Để quản lý tốt vấn đề giá cả, Ban Quản lý chợ Bình Tây yêu cầu, tiểu thương gởi báo giá vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Đồng thời, thực hiện niêm yết giá hàng hóa thông qua bảng giá hoặc các tờ bướm cho từng sản phẩm cụ thể

Bà Nguyễn Quỳnh Trang cũng cho biết, từ nay đến Tết Nguyên Đán, Sở Công thương thành phố sẽ phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND các quận - huyện tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, giá cả tại các điểm bán. Trước đó, báo cáo Bộ Công thương về kiểm soát giá cả hàng hóa Tết, thành phố cũng khẳng định sẽ phối hợp với Bộ Công thương thực hiện tốt chương trình bình ổn giá dịp Tết và những tháng đầu năm 2019, đảm bảo an sinh xã hội. Thành phố sẽ cố gắng không để tăng giá đột biến những mặt hàng trọng yếu để người dân đón Tết vui tươi, an toàn và đảm bảo an toàn.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Đông nghịt người dân đến chợ, siêu thị mua sắm hàng Tết
Đông nghịt người dân đến chợ, siêu thị mua sắm hàng Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhu cầu mua sắm hàng hóa Tết của người dân càng tăng cao. Các siêu thị, chợ... đã bắt đầu đông nghịt, nhất là ở các quầy bánh mức và sản phẩm phục vụ Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN